Cách nấu súp bò

Cách nấu súp bò  - 1

Thịt bò và các loại rau củ nhiều màu sắc sẽ mang đến cho món súp này một vị ngọt rất ngon.

Súp bò được cho là món khai vị ngon trong bữa cơm của các gia đình. Cùng bắt tay vào làm súp bò cả gia đình cùng thưởng thức thôi nào

Nguyên liệu:

– 500 – 600g thịt bò (tùy thích có thể sử dụng thịt bò bắp, đuôi bò hoặc sườn bò)

– 2 củ khoai tây, 2 củ cà rốt, một nhánh tỏi tây (hành boa rô)

– Muối, đường phèn, hạt nêm, tiêu.

Cách nấu súp bò  - 1

Cách làm:

  • 1

    Đun sôi một nồi nước cùng với một thìa nhỏ muối rồi cho thịt bò vào luộc sơ, sau đó vớt ra rửa lại với nước lạnh cho sạch bọt bẩn rồi thái miếng vuông vừa ăn.

    Cách nấu súp bò  - 2


  • 2

    Khoai tây, cà rốt gọt vỏ rửa sạch rồi thái miếng vuông bằng với miếng thịt bò rồi ngâm vào thau nước có pha chút muối khoảng 30 phút, sau đó cho ra rổ để cho ráo nước.

  • 3

    Hành boa rô rửa sạch rồi thái khúc ngắn.

    Cách nấu súp bò  - 3

  • 4

    Cho vào nồi khoảng 2,5 lít nước lã rồi đun sôi, sau đó cho thịt bò đã chần vào nấu với lửa to, khi nước trong nồi bắt đầu sôi trở lại thì hạ xuống lửa nhỏ vừa để hầm thịt cho mềm. Chú ý canh chừng để hớt bọt cho nước súp được trong. Nêm vào nồi súp khoảng 2 thìa nhỏ muối, 1 thìa nhỏ hạt nêm, 2 thìa nhỏ đường phèn.

    Cách nấu súp bò  - 4

  • 5

    Khi thịt đã mềm thì cho cà rốt vào nấu khoảng 5 phút, tiếp theo cho khoai tây nấu thêm khoảng 6 phút nữa, cuối cùng cho hành boa rô vào nấu khoảng 2 phút là được, nêm nếm lại lần cuối cho vừa ăn. Múc súp ra tô, tùy thích có thể rắc thêm tiêu, dùng nóng hay nguội đều ngon.

    Sau đó cho rau củ vào hầm chung đến khi chín

    Cách nấu súp bò  - 5

    Chúc các bạn thành công và ngon miệng!