Cách nhận biết yến sào thật, giả

Ảnh: internet

Yến sào hiện đang là thực phẩm rất được ưa chuộng  trên thị trường ví có nhiều lợi ích như tăng cường sức khỏe, làm cho làn da rạng rỡ và tươi sáng, tăng cường thể lực…

Hiện nay có nhiều loại yến tinh chế nhưng thật sự chỉ có khoảng 60 đến 70% là yến, còn lại là đường, mũ trôm, lòng trắng trứng… Tuy những nguyên liệu này không độc hại, nhưng chúng không phải sợi yến thật mà được pha trộn, bằng mắt thường người tiêu dùng rất khó nhận biết.

Sau đây là một số cách để nhận biết:

Tổ yến tinh chế nguyên chất

– Khi được sấy khô thì rất giòn, dễ vỡ, ngửi ít có mùi tanh khi còn khô

– Tổ yến khi khô có màu hơi ngả vàng chứ không có trắng tinh như giấy

– Lúc ngâm nước thì sợi yến mềm, trong suốt,  trắng hơn khi còn khô, nở nhiều chứ không nở mềm nhũn ra; ngửi sẽ có mùi tanh thoang thoảng

– Tổ yến tinh chế nguyên chất ngâm xong có thể tách ra từng mảng, sợi nhưng không bị nát tương

– Khi xhưng lên sẽ nở nhiều hơn, nhưng không nhão ra và tan trong nước (trừ khi sợi yến còn non)

Tổ yến bị pha trộn

– Những chất độn trong tổ yến thường là nước và đường để tăng trọng lượng yến. Chẳng hạn tổ yến thật thường rất dễ vỡ vụn khi vận chuyển, nên trước khi giao hàng đi người bán hay phun sương cho ẩm và yến sẽ trở nên mềm, dẻo hơn để không bị vỡ. Nên khi mua cân có thể là 100gr, nhưng để đến sáng mai, khi có hơi gió vào, yến khô lại có thể chỉ còn 90gr nên người mua sẽ dễ bị thiệt thòi.

– Đường cũng có thể bị độn trong tổ yến tinh chế vì có tính kết dính cao, đồng thời tăng trọng lượng yến để đánh lừa người mua. Nên khi mua yến bạn nên thử ném qua có vị ngọt hay không, nếu có đã bị trộn đường.

– Lòng trắng trứng thường được pha vào tổ yến còn lông và quậy để những sợi lông nhỏ li ti có thể dính vào lòng trắng trứng, sự kết dính trong lòng trắng trứng sẽ giúp tổ yến thô “nhả” lông được nhanh hơn, chi phí nhân công rẻ hơn. Hơn nữa với tổ yến khi pha trộn thêm lòng trắng trứng thì sẽ tăng trọng lượng, có mùi tanh hơn.

– Mủ trôm cũng có thể trộn vào yến khi tinh chế vì đặc điểm của mủ trôm là giống sợi yến, có màu trắng, ăn vào có độ dai, sực sực và không độc hại nên được người bán yến pha trộn vào cùng với yến thật để bán với giá thấp hơn.

Nguồn: Theo Thanh Niên

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.