Cách trị bệnh từ ngó sen tươi

Nail họa tiết hình học lên ngôi mùa xuân - hè 2013

Ngó sen vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt sinh dịch, làm mát máu, cầm máu. người bị bệnh viêm phế quản, khạc ra máu, đường tiêu hoá bị chảy máu thì nên dùng nhiều ngó sen.

  • 1

    Trừ nóng thanh nhiệt

    250g ngó sen tươi, 10g lá đạm trúc diệp. Đem ngó sen cắt khúc, bỏ hai thứ vào nồi, đổ nước đun lấy nước uống thay trà. Trị bệnh nhiệt phiền khát hay uống nước: 120g ngó sen tươi, giã nhỏ vắt lấy nước, 60g mật ong, trộn đều lên uống. Cũng có thể lấy ngó sen tươi rửa sạch, đậu xanh rửa sạch ngâm nước cho trương lên, rồi dồn vào ruột ngó sen, đem ép ngó sen lại rồi hấp chín, ăn ngó sen và đậu.
    Trị bệnh đổ máu cam, ho ra máu, đi tiểu ra máu: 250g ngó sen tươi rửa sạch, giã lấy nước uống, hoặc đem ngó sen cắt khúc nấu canh.

  • 2

    Trị bệnh thổ huyết, nôn ra máu

    Ngó sen giã nát, vắt lấy nước uống thường xuyên, hoặc lấy 30g đốt ngó sen, 15g lá dâu, 15g bạch mao căn, đổ nước vào đun lên uống.

  • 3

    Trị bệnh âm hư nội nhiệt, đại tiện táo, tiểu tiện đau buốt

    Lấy 200g nước ngó sen, 200g mật ong, 100g nước địa hoàng sống, đun nhỏ lửa thành cao, uống tuỳ thích.

  • 4

    Dưỡng lão kéo dài tuổi thọ

    Lấy 2 thìa bột ngó sen, 1 thìa đường, bỏ vào cốc, rồi đổ vào 200g sữa đã đun sôi, vừa đổ vừa quấy lên cho đều rồi uống.