Cách vẽ móng không dùng chổi

Cách vẽ móng không dùng chổi

Phương pháp vẽ móng tay trên nước cho màu sơn sáng bóng ra đời từ đầu thế kỷ 20. Hãy cùng Socola trải nghiệm sắc màu này.

Chuẩn bị:

– 1 cốc nước sạch

– Sơn móng tay các màu hồng, ngọc trai, xanh, trắng. Bạn có thể thay thế bằng các màu khác nhau, tùy sở thích.

Cách thực hiện:

  • 1

    Nhỏ một giọt sơn màu hồng vào chính giữa cốc nước

    Cách vẽ móng không dùng chổi

  • 2

    Tiếp đến là màu ngọc trai

    Cách vẽ móng không dùng chổi

  • 3

    Lần lượt nhỏ các giọt màu theo thứ tự như trong hình

    Cách vẽ móng không dùng chổi

  • 4

    Sau khi hoàn thành tất cả các lớp màu, dùng một chiếc tăm nhọn tạo hoa văn bằng cách kéo từ ngoài vào tâm đường tròn

    Cách vẽ móng không dùng chổi

    Cách vẽ móng không dùng chổi

  • 5

    Dùng băng dính che vùng da xung quanh móng

    Cách vẽ móng không dùng chổi

  • 6

    Ngửa lòng bàn tay, nhúng ngón tay xuống để hoa văn in lên móng.

    Cách vẽ móng không dùng chổi

    Cách vẽ móng không dùng chổi

  • 7

    Gỡ bỏ miếng băng dính và phủ một lớp sơn bóng hoặc sơn nhũ lên trên

    Cách vẽ móng không dùng chổi

    Cách vẽ móng không dùng chổi