Cảm cúm khiến bé bị ho

Phòng tránh viêm họng cho bé trong mùa hè

Bé bị ho? Mẹ đừng lo lắng quá bởi bệnh này khá đơn giản và sẽ có những phương pháp điều trị ho cho bé kịp thời.

Để xác định được nguyên nhân bé bị ho, cha mẹ cần lắng nghe xem dấu hiệu cơn ho của bé là gì. Hãy nghe xem bé bị khản giọng hay không, bé có bị ho khan hoặc ho ướt hay không. Bé có thể ho cả ngày, cả đêm, ho không phân biệt ngày hay đêm.

Mẹ hãy xem bé có bơ phờ, mệt mỏi hay không, hãy xem bé có bị than cổ họng bị rát, hãy xem tiếng ho của bé có như gì đang lạo xạo trong họng và thấy đau đầu, đau lưng hay đau chân. Kèm theo đó, hãy xem bé có những biểu hiện khác như sốt, buồn nôn hay không.

Với những dấu hiệu đó thì chắc chắn bé bị ho do cảm cúm. Đây là do virus gây ra, thông thường sẽ là trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm.

Với trường hợp bé bị ho do cảm cúm mà bé lại có biểu hiện sốt trên 38 độ C thì mẹ hãy gọi bác sỹ ngay để được chữa trị kịp thời. Cha mẹ hãy xem bé có biểu hiện bị tiêu chảy hoặc là không muốn ăn gì thì hãy liên lạc với các bác sĩ để có hướng điều trị kịp thời nhất. Điều quan trọng là mẹ hãy cố gắng cho bé uống thật nhiều nước để tăng sức đề kháng chống lại mọi loại vi khuẩn. Thêm vào đó, hãy sử dụng máy tạo độ ẩm ở trong phòng để đường hô hấp của bé không bao giờ bị tắc nghẽn, không bao giờ phải chịu áp lực. Cách tốt nhất để ngăn ngừa căn bệnh này các mẹ hãy đưa con đi tiêm phòng hàng năm, đặc biệt trong giai đoạn từ 6 tháng đến 23 tháng, đây là thời điểm mà bé nên được tiêm phòng các loại bệnh để tránh cho loại vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể và gây nên các loại bệnh khác nhau.

Cảm cúm là một trong những bệnh thường xuyên mà trẻ gặp phải. Bệnh này không đáng lo ngại, bởi vậy cha mẹ cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần chăm sóc trẻ một cách đầy đủ là bé có thể có đủ sức đề kháng để chống lại vi khuẩn.

1 bình luận

Ds Lee Anh ·

Hanoi, Vietnam

Mỗi lần bé nhà mình bị ho, mình lại lấy lá hẹ hấp với mật ong, hoặc dùng 1 -2 nhánh tỏi giã ra hấp với mật ong (cách ày dùng rất tốt cho trường hợp ho có đờm )kết hợp với sản phẩm Siro Ho Xuyên Bối Tỳ Bà Cao của công ty Hoa Dược có thành phần Sản phẩm này có hàm lượng thành phần Xuyên Bối Mẫu và Tỳ bà Diệp khá cao nên gia tăng hiệu quả trong điều trị ho gió, ho khan, ho có đờm đặc biệt là ho lâu ngày, thì thấy bé đỡ dần rồi khỏi hẳn. Bạn dùng thử cho bé xem sao nhé…!

24 Tháng 11 2015 4:07

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.