Chả cá bọc sả hiệu Indonesia

Salad ngô và bắp cải tím tươi ngon - 1

Chả cá bọc sả là một món ăn truyền thống của Indonesia được gọi là “Sate Lilit Bali” hoặc “Balinese Fish Satay”.

Chuẩn bị

Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 1
-Phần chả cá: 400gr cá phi lê, 200gr tôm, 5 quả ớt, 100gr dừa nạo, lá chanh, 16 cây sả, 5ml nước me, muối, hạt tiêu, đường nâu 

– Phần nước sốt: 4 quả ớt, 4 tép tỏi, 8 củ hành, nghệ, gừng, cà chua
 
Cách làm
  • 1

    Băm hoặc xay nhuyễn tôm và cá.

    Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 2

  • 2

    Băm nhỏ 2 nhánh sả và ớt.

    Làm nóng chảo dầu trên lửa vừa, trộn hỗn hợp tôm và cá xay nhuyễn với lá chanh, sả, ớt cùng với nước me.

    Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 3

  • 3

    Rửa sạch cây sả để làm que xiên nhé!

    Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 4

  • 4

    Thêm vào hỗn hợp tôm. cá trên bếp muối, hạt tiêu và đường nâu, sau đó cho dừa nạo vào trộn cùng nghen!

    Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 5

  • 5

    Trộn hỗn hợp trong chảo thêm 2 phút rồi tắt bếp.

    Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 6

  • 6

    Dàn mỏng hỗn hợp cá rồi đặt cây sả vào chính giữa nè!

    Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 7

  • 7

    Quấn cá đều tay và thật chặt quanh cây sả.

    Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 8

  • 8

    Rán chả cá tới khi chín vàng đều cả 2 mặt. Trộn đều các nguyên liệu dùng làm nước sốt lại với nhau ra một bát riêng nghen!

    Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 9

  • 9

    Chỉ nhìn thôi là muốn ăn rồi cơ ý!

    Chả cá bọc sả hiệu Indonesia - 10

    Hương vị cá, tôm được ngấm đều gia vị nên ăn đậm đà, ngon lắm nhé! Chúc các bạn ngon cơm!