Có thể “dính” bầu sau khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp?

Cho dù sự thật là gì, tôi vẫn là một gã đàn ông vô dụng

Tôi lấy chồng đã hơn một năm nhưng do điều kiện kinh tế còn khó khăn và do tôi còn đang đi học nên vợ chồng tôi đều thống nhất chưa có em bé ngay.

Trước nay, để phòng tránh thai, vợ chồng tôi có dùng phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo. Song gần đây, do nhiều người nói phương pháp này không an toàn nên chúng tôi chuyển sang áp dụng biện pháp dùng bao cao su.

Tuy nhiên, chồng tôi chỉ dùng bao sau khi đã đưa dương vật vào âm đạo một lúc rồi rút ra. Nhưng tôi băn khoăn, trong trường hợp này, khả năng có thai của tôi là bao nhiêu phần trăm?

Tối hôm trước, chúng tôi sinh hoạt mà không dùng bao cao su. Sáng hôm sau tôi có uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, rồi chiều hôm đó lại tiếp tục quan hệ, nhưng chồng tôi xuất tinh ngoài âm đạo thì tôi có khả năng dính bầu không?

(Email: caysinon_10a7@yahoo.com)

Bạn thân mến!

Phương pháp dùng bao cao su chỉ có hiệu quả cao nhất khi bạn đeo bao ngay từ trước khi quan hệ. Còn trường hợp của bạn đã quan hệ rồi sau đó mới dùng bao, thì hiệu quả giảm đi một nửa.

Vì có thể trước khi chồng bạn rút ra cũng đã có tinh trùng rớt vào âm đạo rồi. Do đó khả năng có thai của bạn là có thể, tuy nhiên không thể xác định chính xác là bao nhiêu phần trăm vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Nếu bạn đã dùng thuốc đúng theo chỉ dẫn thì khả năng có thai là rất khó. Tuy nhiên, vì buổi chiều bạn lại tiếp tục quan hệ không an toàn, tác dụng của thuốc cũng đã giảm đi nên khả năng dính bầu vẫn có nhưng ở tỷ lệ thấp.

Nói tóm lại, nếu bạn chưa muốn có con thì nên chọn phương pháp tránh thai hiệu quả hơn như: dùng bao cao su với điều kiện dùng đúng cách, hoặc thuốc tránh thai hàng ngày….

Ngọc Nữ (Trung tâm tư vấn hôn nhân gia đình – Hội KHHGĐ Việt Nam)

Nguồn: Theo Người đưa tin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.