Cuối tuần đủng đỉnh làm salad ngô nướng

Cuối tuần đủng đỉnh làm salad ngô nướng
 

Nguyên liệu:

+ 2 bắp ngô ngọt, bỏ vỏ, bỏ râu 
+ 100g cà chua bi
+ 1 củ hành tây
+ 1 quả ớt chuông
+ Rau mùi, hạt tiêu, chanh, muối, dầu oliu, dầu thực vật (VD: dầu hướng dương, dầu đậu nành…)
Cuối tuần đủng đỉnh làm salad ngô nướng
 
Cách làm:
– Hành tây thái lựu, ngâm hạt lựu trong nước dấm và muối trong khoảng 15 phút để hành tây bớt hăng. Sau đó, vớt hành tây ra và để ráo nước.
Cuối tuần đủng đỉnh làm salad ngô nướng
– Cà chua bi thái đôi. Ớt chuông thái lựu.
– Phết một ít dầu thực vật lên xung quanh bắp ngô rồi nướng trong lò nướng trong khoảng 20 phút ở nhiệt độ 250°C cho đến khi ngô chín. Trong quá trình nướng, thỉnh thoảng mở nồi, xoay ngô để ngô chín đều và không bị cháy.
Cuối tuần đủng đỉnh làm salad ngô nướng
– Ngô sau khi nướng chín, dùng một con dao sắc để tách hạt ngô ra khỏi cùi.
– Vắt chanh lấy nước, trộn cùng với một chút hạt tiêu, muối và dầu oliu cho vừa vị. 
– Trộn ngô với ớt chuông, cà chua bi, hành tây và rau mùi. Sau đó trộn rau với hỗn hợp chanh, hạt tiêu, muối và dầu oliu.
Cuối tuần đủng đỉnh làm salad ngô nướng
Cho salad ra đĩa và ăn thôi.
Cuối tuần đủng đỉnh làm salad ngô nướng
Chúc các bạn thành công nhé!
Thảo Mýt

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.