Đàn ông càng háo sắc càng kém cỏi khi “yêu”

Phát hiện này là một điều thú vị đi ngược lại với các quan niệm truyền thống cho rằng đàn ông háo sắc vì quá ‘dê” nên “chăn thả” khắp nơi.

Đàn ông háo sắc thường xuyên thả câu với những phụ nữ đẹp. Các chiêu tán tỉnh hẹn hò và thậm chí phô trương sự dạn dĩ trong tình trường qua cách trò chuyện hài hước hay đeo bám các cô gái xinh đẹp. Đàn ông háo sắc còn thổi phồng bản thân là một “cao thủ” khi lên giường. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của các chuyên gia tâm lý thì đó chỉ là vỏ bọc giả tạo của nhóm đàn ông này. Thực chất, họ là những người có tâm lý tự ti trong chuyện tình dục. Họ cố biểu hiện ngược lại để “giấu nhẹm” sự kém cỏi trong chuyện “chăn gối” của mình. 

Đối với những đàn ông theo đuổi các cô gái lớn tuổi hơn mình cũng được xem là loại háo sắc. Theo các chuyên gia thì những người đàn ông này dù đã trưởng thành về ngoại hình, vóc dáng, nhưng các chàng trai này vẫn chưa thực sự chín chắn về tư duy.

Chính thói quen dựa dẫm và đón nhận sự che chở, tình thương của người mẹ khiến những chàng trai “mặt búng ra sữa” thiếu đi chủ kiến và bản lĩnh độc lập của mình. Nếu không có người ở bên chỉ dẫn, họ phần lớn tỏ ra lúng túng và “đi chệch đường ray”.  Theo các chuyên gia, sự kém cỏi và lóng ngóng trong cách hành xử của nhóm đối tượng này cũng thể hiện rõ trong cuộc sống tình dục, thậm chí họ thiếu tính chủ động khi “yêu” và luôn có cảm giác bị “khủng bố”.

Áp lực này khiến họ không biết cách duy trì và hâm nóng quan hệ với người tình lớn tuổi của mình. Các chuyên gia tâm lý cũng nhận định, những anh chàng có thói quen đeo đuổi “máy bay bà già” cũng khá non kém trong công việc. 

Nguồn: Theo Nguoiduatin

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.