Đầu năm học mới, phụ huynh lại “quên” đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Sau 4 tháng thực hiện quy định về việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe máy, đến thời điểm hiện tại, không khó bắt gặp hình ảnh các bậc phụ huynh chở con “đầu trần” trên phố. Đặc biệt, khi nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở bắt đầu năm học mới, tình trạng này càng diễn ra phổ biến. 

Khi được hỏi có biết về quy định đội mũ cho trẻ khi tham gia giao thông hay không, đa phần các bậc phụ huynh đều trả lời là có. Tuy nhiên, vì một số lý do biện hộ như “trời nóng, đội mũ vải cho mát”; “do vội đi làm”, “quên mũ bảo hiểm trong cốp xe”,… nên nhiều phụ huynh “sẵn sàng quên luật”.

Theo Nghị định 171, trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm cài quai đúng quy cách. Nếu người điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách cho trẻ em ngồi trên xe từ 6 tuổi trở lên sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng – 200.000 đồng.

Một số hình ảnh trẻ từ 6 tuổi trở lên không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy do phóng viên ghi lại sáng ngày 24/8:

Không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh và con trẻ “đầu trần” trên phố khi tham gia giao thông.

Tình trạng này diễn ra khá phổ biến khi nhiều trường bước vào năm học mới.

Đa phần khi được hỏi, các bậc phụ huynh đều trả lời là biết luật.
Con nghiêm chỉnh chấp hành luật trong khi bố “quên” không đội mũ bảo hiểm.
Một vài phụ huynh mang theo mũ bảo hiểm để cạnh xe nhưng không đội.
Khi chuẩn bị gặp lực lượng chức năng, một vài phụ huynh mới bắt đầu “nhớ luật”.
Một em học sinh cầm mũ bảo hiểm trên tay nhưng không đội.
Đầu năm học mới, phụ huynh lại 'quên' đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.