Đậu phụ xóc cay – món ngon cho những tín đồ thích ăn cay

Cách làm bò cuộn nấm kim châm cho tiệc cuối năm

Đậu xóc vừng cay có lẽ là một trong những món ăn có cách chế biến “không thể nhanh hơn”.Đó cũng là món ngon mà các tín đồ hay ăn cay nên thử.

Để làm món đậu xóc vừng cay bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau:

3 phút làm đậu xóc vừng cay xuýt xoa ngày lạnh 3

– 400g đậu phụ
– 6 tép tỏi
–  4 quả ớt khô
– 15g vừng trắng
– 30ml dầu vừng
– 1 muỗng cafe muối

Cách làm

  • 1

    Đậu ép hết nước, để ráo rồi cắt miếng vuông vừa ăn.

    3 phút làm đậu xóc vừng cay xuýt xoa ngày lạnh 5

  • 2

    Cho ớt, vừng, muối và tỏi vào máy xay.

    3 phút làm đậu xóc vừng cay xuýt xoa ngày lạnh 7

  • 3

    Nhấn nút xay vài lần đến khi bạn có được một hỗn hợp vụn tỏi ớt tương đối nhuyễn.

    3 phút làm đậu xóc vừng cay xuýt xoa ngày lạnh 8

  • 4

    Làm nóng dầu vừng trong chảo rồi cho hỗn hợp vừng – ớt vào xào cho thơm, sau đó mới thêm đậu vào đảo cùng. Đậu cần được đảo nhẹ tay, xóc xóc chảo để hỗn hợp vừng bám đều. Đảo đậu khoảng 30 giây – 1 phút trên lửa vừa rồi tắt bếp.

    3 phút làm đậu xóc vừng cay xuýt xoa ngày lạnh 10

  • 5

    Lấy đậu xóc vừng cay ra bát, ăn với cơm.

    3 phút làm đậu xóc vừng cay xuýt xoa ngày lạnh 11

  • 6

    Đậu xóc vừng cay có lẽ là một trong những món ăn có cách chế biến “không thể nhanh hơn”. Tùy vào độ “chịu cay” của mình mà bạn điều chỉnh thêm hay bớt ớt đi để phù hợp hơn với khẩu vị. Món này đơn giản mà ăn cùng cơm rất ngon bởi đậu thơm mùi vừng, tỏi và cay thơm vị ớt, ăn trong những ngày lạnh sẽ rất hợp đấy!

    3 phút làm đậu xóc vừng cay xuýt xoa ngày lạnh 13

    Chúc bạn ngon miệng với món đậu xóc vừng cay này nhé!