Gà nướng Bắc Kinh

Gà nướng Bắc Kinh
Gà nướng Bắc Kinh

Gà nướng Bắc Kinh

Gà là một loại thực phẩm dễ mua, dễ chế biến hơn nữa còn rất ngon. Món gà nướng thơm nồng độc đáo kết hợp cùng bánh bao chiên ngon lành là một trong những món ăn không thể thiếu trên mâm cơm đãi khách. Các bạn hãy cùng Mẹ Bé Tin bắt tay vào làm món ăn này nhé.

Nguyên liệu:

5kg ức gà

Bánh bao chiên ăn kèm

Gừng xắt sợi

Hành lá, ngò rí, 1 đoạn cà rốt tỉa hoa

Tương đen

2 muỗng canh dầu mè

2 muỗng canh rượu giấm trắng

2 muỗng canh mật ong

2 muỗng canh tương ớt xoài

1 muỗng canh tương đậu nành

1 trái chanh, ép lấy nước.

Cách thực hiện:

Chế biến nước ướp gà: cho tương đen, rượu giấm trắng, mật ong, tương ớt xoài, tương đậu nành và nước ép chanh vào một cái tô (lưu ý tô không làm bằng kim loại). Ướp đều chúng với các miếng gà và xếp thành một lớp trên đĩa nướng cạn, đậy kín và để vào ngăn mát tủ lạnh trong vòng 4-6 tiếng.

Chế biến nước chấm: cho dầu mè vào chảo, đun nóng, cho gừng vào xào bằng lửa nhỏ trong vòng 5 phút. Cho tương đen ra đĩa nhỏ, đổ hỗn hợp dầu mè và gừng vào khuấy đều.

Cho gà vào lò, nướng đến khi lò nóng đến 176o.

Mở nắp đĩa nướng ra, tiếp tục nướng gà ở độ nóng trên trong vòng 40 phút, lật mặt đều đặn cho đến khi mỡ gà trở nên trong hẳn. Lấy ra khỏi lò, để khoảng 5 phút cho ráo mỡ rồi xắt miếng vừa ăn.

Hành lá thái mỏng, ngâm vào trong nước cho lá hành bung lên.

Xếp gà ra đĩa, trang trí bằng hành lá, ngò rí, ăn kèm với bánh bao chiên.

Yêu cầu:

Gà vàng giòn, thơm nồng, thịt chín đều, ráo mỡ không ngấy.

Khi dọn gà ra đĩa, nên để gà, bánh bao và nước chấm riêng thành từng phần để mỗi người ăn theo ý thích của mình.

Chúc các bạn vui với món ăn này!

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.