Giá dầu lên cao nhất kể từ đầu năm

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 5/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 1,81 USD, tương ứng 4,5%, lên 42,17 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 11/2015.

Giá dầu Brent giao tháng 6/2016 trên sàn ICE Futures Europe tăng 1,86 USD, tương đương 4,3%, lên 44,69 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 11/2015.

Thị trường dầu thô toàn cầu đã thừa cung trong hơn 1 năm rưỡi qua sau khi giá dầu bắt đầu lao dốc từ giữa năm 2014. Tuy sản lượng tại một số khu vực bắt đầu giảm do cắt giảm chi phí đầu tư, nhất là tại các vùng sản xuất dầu đá phiến của Mỹ, song sản lượng dầu thô toàn cầu vẫn vượt nhu cầu.

Giới đầu tư đang chờ đợi phiên họp của các nước sản xuất dầu thô chủ chốt vào ngày 17/4 tới đây tại Doha, Qatar, để bàn về việc đóng băng sản lượng. Một số nhà đầu tư coi đây là sự khởi đầu cho việc cắt giảm sản lượng vào cuối năm nay, trong khi số khác cho rằng việc đóng băng sản lượng ở mức của tháng 1/2016 tác dụng không đáng kể đến tình trạng thừa cung hiện nay.

Tin tức cho thấy Nga và Arab Saudi nhất trí đóng băng sản lượng trước thềm phiên họp ngày 17/4 tại Doha cũng hỗ trợ giá dầu trong phiên 12/4. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu các nước tham dự có thể đạt được thỏa thuận hay không. Iran đã từ chối tham gia bất kỳ thỏa thuận nào và tuyên bố sẽ tăng sản lượng lên bằng mức trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt – khoảng 4 triệu thùng/ngày.

Giá dầu cũng được hỗ trợ khi thị trường đồn đoán nguồn cung dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm.

Trong viễn cảnh năng lượng ngắn hạn ra hôm thứ Ba 12/4, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 3/2016 giảm 90.000 thùng/ngày. EIA cũng hạ dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2016 và 2017.

Sản lượng dầu thô của Mỹ đã giảm từ mức đỉnh 9,7 triệu thùng/ngày hồi tháng 4/2015 xuống 9 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2016, theo EIA.

Số liệu về lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 8/4 sẽ được EIA công bố vào thứ Tư 13/4. Các nhà phân tích trong khảo sát Wall Street Journal dự đoán lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua tăng 1,8 triệu thùng, trong khi nguồn cung xăng giảm.

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) hôm thứ Ba 12/4 cho biết, theo số liệu của Viện, lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua tăng 6,2 triệu thùng nhưng nguồn cung xăng giảm 1,6 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 530.000 thùng.

Nguồn: Theo Nhipcaudautu

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.