Giải cứu làn da bị mụn đầu đen tại nhà

trị mụn đầu đen

Bột yến mạch và nước hoa hồng

trị mụn đầu đen
Bột yến mạch từ lâu đã được coi là một thành phần kỳ diệu cho việc chăm sóc da.

Bột yến mạch từ lâu đã được coi là một thành phần kỳ diệu cho việc chăm sóc da. Bạn có thể nghe về công dụng giảm kích ứng da bị cháy nắng. Nó còn có thể hút mụn đầu đen hiệu quả. Bạn chỉ cần trộn bột yến mạch với nước hoa hồng cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt.Thoa lên những vùng da bị mụn đầu đen, để lưu lại trên da khoảng 20 phút và rửa mặt thật sạch.

Scrub time cùng bã trà

Sau khi uống trà xong, các nàng mở phần túi lọc tách lấy bã trà cho vào chén sạch. Sau đó, cho thêm một ít mật ong rồi trộn đều là chúng ta đã có một loại scrub để massage, vừa có công dụng tẩy da chết, vừa làm sạch mụn đầu đen rồi nhé.

Với những nàng dị ứng với mật ong, chúng ta thay bằng nước ấm hoặc nước trà cũng được nha.

Công thức: 1 muỗng nhỏ bã trà + 2 muỗng nhỏ mật ong, quậy đều là tụi mình đã có một em scrub diệt trừ mụn đầu đen cực hữu hiệu rồi nhé.

Nước ép táo, bột mỳ và muối biển 

Bạn trộn lẫn 4 thìa nước ép táo, 1 thìa muối biển, ½ chén bột mì, 1 thìa bơ, 4 giọt tinh dầu oải hương cùng ½ chén nước chanh. Tiến hành đánh đều tất cả rồi thoa hỗn hợp này lên mặt. Trong trường hợp vẫn còn thừa nhiều hỗn hợp thì bạn có thể bảo quản để dùng dần trong tủ lạnh.

3 loại quả giúp hút mụn đầu đen tại nhà
3 loại quả giúp hút mụn đầu đen tại nhà
(Làm Đẹp) – Bằng các loại quả dễ kiếm chị em có thể tự chế mặt nạ hút mụn đầu đen, làm thông thoáng lỗ chân lông tại nhà.

Nguồn: Vân Anh (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.