Giáo sư người Australia thầm lặng từ thiện ở Việt Nam

Mẹ bổi sau sinh cao tay đáp trả chồng

Phương pháp chữa bệnh “màu xanh”

Chúng tôi may mắn được gặp Giáo sư  Dr Steven Woo vào một buổi chiều cuối tháng 7, khi ông đang trực tiếp khám và chữa bệnh từ thiện cho hàng trăm bệnh nhân tại phố Phạm Ngũ Lão (Quận 1, TP. HCM). Nếu như không có sự giới thiệu trước, những ai lần đầu gặp mặt sẽ khó lòng nhận ra vị giáo sư người nước ngoài. Bởi lẽ, với khả năng tiếng Việt lưu loát, sự gần gũi thân thiện với bệnh nhân của Giáo sư Dr. Steven Woo thật khiến nhiều người phải khâm phục và ngưỡng mộ.


GS. Dr Steven Woo và đệ tử Châm Dao Siêu vi

Được biết, đây không phải lần đầu tiên ông tới thăm Việt Nam. Lần chữa bệnh từ thiện lớn nhất gần đây nhất là năm 2013, Giáo sư người Australia đã có chuyến thăm khám và điều trị cho người dân nghèo ở vùng sông nước Bạc Liêu và các tỉnh miền Tây. Giáo sư cho hay: “Chuyến đi lần này tôi qua thăm một vài người bạn ở Việt Nam. Nhân dịp có học trò ở Hà Nội bay vào thăm hỏi, nên thầy trò chúng tôi đã quyết định sẽ dành ra hai ngày để chữa bệnh từ thiện cho người dân. Tôi hy vọng, qua những chuyến chữa bệnh từ thiện này sẽ phổ biến được phương pháp tiên tiến là châm dao siêu vi để nhiều người biết đến. Qua đó giúp họ tránh khỏi những đau đớn do chấn thương phần mềm và bệnh cơ xương khớp mang lại. Hiện tại ở Việt Nam có một nữ học trò xuất sắc này tôi nhận làm đệ tử, đại diện thay tôi tiếp tục phát huy y đức, y thuật của tinh thần châm dao siêu vi (Acupotomy) cứu giúp nhiều người dân Việt hơn nữa”.

Thuật ngữ châm dao siêu Vi (Acupotomy) tuy còn khá mới mẻ với nền y học trong nước. Thế nhưng, trên thực tế phương pháp này đã phát triển tại nhiều quốc gia khác như Australia, Mỹ, Mexico, Trung Quốc, Thái Lan… Theo Giáo sư  Dr. Steven Woo trước đây ông từng là bác sĩ ngoại khoa công tác tại Bệnh viện Hoàng gia Australia và bây giờ tại O.G Pain Clinic thuộc thành phố Adelaide của Australia nên có cơ hội được tìm hiểu sâu về cấu tạo cơ xương khớp, hệ thần kinh, sự vận động của cơ thể con người. Bằng chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động trong y khoa nhiều năm, tận dụng phương pháp cũ 40 năm của Trung Quốc ông đã nghiên cứu cải tiến cho ra đời phương pháp tiên tiến châm dao siêu Vi (Acupotomy). 17 năm qua, ông đã bỏ cây dao phẫu thuật lớn, thông qua dao siêu vi chữa bệnh không dùng thuốc, chích vào các tổ chức phần mềm bị tổn thương, không để lại sẹo mà đạt được hiệu quả tức thì.

Nụ cười bệnh nhân là niềm vui của bác sĩ

Mỗi ngày chữa bệnh từ thiện của giáo sư tại TP.HCM, có hàng trăm lượt bệnh nhân tìm đến khám chữa bệnh. Trong số đó có nhiều bệnh nhân khi đến khám với vẻ mặt đau đớn, bước đi nặng nề, thậm chí phải có 2, 3 người dìu đi vì chứng đau cơ xương khớp hoặc chấn thương phần mềm hành hạ. Thế nhưng, chỉ sau 1-2 lần được Giáo sư Dr. Steven Woo và đệ tử áp dụng phương pháp châm dao siêu vi chữa trị thì những tổn thương đã gần như biến mất hoàn toàn.

Theo anh Kim (45 tuổi, người Campuchia gốc Việt): “Tôi đã được nghe tiếng giáo sư 2 năm nay qua người nhà bên Australia, nhưng để đặt được lịch khám với giáo sư cần đợi 6 đến 8 tuần, thật là khó. Lần này được biết giáo sư làm từ thiện tại TP. Hồ Chí Minh, tôi rất vui mừng lập tức sắp xếp công việc bay qua Việt Nam. Cổ tay phải của tôi 5 năm nay luôn ở trong tình trạng cứng và đau không gập duỗi xoay chuyển được, đã đi khám rất nhiều trong và ngoài nước mà không khỏi, tốn kém lắm. Thật kỳ diệu, chỉ với 3 mũi dao giáo sư chích vô cổ tay đã khiến tôi vận động được bình thường, giờ đây tôi cầm nắm đồ vật và làm việc thuật lợi, điều mà bao nhiêu năm nay tôi đã mất hy vọng mà không nghĩ tới. Thật sự là một điều may mắn hạnh phúc!”


GS. Steven Woo đang chữa bệnh bằng Châm dao Siêu vi 

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Tuyết Hương (38 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) nét mặt khởi sắc, hồng hào chỉ sau hai lần được giáo sư điều trị, không giấu được niềm vui, chị cho hay: “Tôi bị chứng viêm đa khớp dạng thấp gần 4 năm nay, hai khớp đầu gối bị viêm và đau sưng không đi lại được. Mắc bệnh này khiến tôi đau nhức, mất ngủ, ăn ít triền miên làm cơ thể suy nhược. Tình trạng này kéo dài dẫn đến da của tôi tê bì và niêm mạc trở nên xanh nhợt, lạnh ngắt các đầu ngón chân tay, thời gian của tôi dành cho đi việc chữa bệnh ở các nơi, nhưng chưa có chuyển biến. Vì có người nhà làm việc bên Autralia cho tôi hay tin giáo sư về nước, tôi lập tức kêu cho tôi đi liền. Ngày đầu con trai và chị gái phải dìu tôi mới lên được giường bệnh. Chỉ sau hai lần được bác sĩ chích mũi dao siêu vi vào đầu gối cùng những vị trí khác, tôi đã bớt đau rất nhiều, ăn được và có thể tự đứng lên đi lại bình thường. Nhiều bệnh nhân khác trong lúc ngồi đợi nhìn thấy điều này đã hết sức ngạc nhiên đến chia vui  khiến tôi hạnh phúc lạc quan hơn rất nhiều”.


Chị Nguyễn Thị Tuyết Hương đã có thể tự đứng dậy và đi lại bình thường sau khi điều trị

Chị Karlie ( 65 tuổi, người Pháp, về Việt Nam thăm bà con trú tại khách sạn đường Phạm Ngũ Lão) cho biết: “Tôi đã ở khách sạn 2 ngày rồi, tình cờ  hôm nay thấy khách sạn rất đông người, người già người trẻ đều có, họ ngồi nói chuyện háo hức nhắc tên vị bác sĩ người Australia. Tôi hỏi ra mới biết bác sĩ khám chữa từ thiện giúp dân, và có phương pháp mới thần kỳ, ai cứ đau nhức là khỏi. Tôi đang sẵn đau lưng và khớp gối, thực sự đi bộ là cực hình với tôi, nên cũng xin số xếp hàng mong muốn cho điều may mắn đến với mình. Vị bác sĩ hỏi bệnh và tôi hồi hộp nằm lên giường, chỉ trong khoảng vài phút tôi đ đứng dậy đi lại đã bớt đau được đến sáu bẩy phần. Tôi thật là sung sướng và sáng sớm mai tôi sẽ dậy từ năm giờ sáng lấy số, được chích thêm lần nữa tôi tin chắc sẽ hết bệnh. Thật là tuyệt vời!”

Trường hợp khác, chị Nguyễn Thị Thu Hà (56 tuổi, đường Phạm Ngũ Lão, TP.HCM) lại mắc chứng bệnh nghẹt thở, thường xuyên lên đàm, đau tức ngực. Ban đầu chị nghi ngờ bản thân mắc ung thư phổi nên đã đi chụp CT, nhưng kết quả phổi của chị bình thường. “Hôm qua được giáo sư thăm khám, tôi mới hay nơi ngực có một khối u máu bầm tụ lại. Ban đầu tôi thắc mắc vì không biết nguyên nhân do đâu. Thì ra cách đây 6 năm, tôi bị té xe và ngã đập cả phần trước người xuống mặt đường. Thấy ngoài da không xây xát gì cứ nghĩ là không sao, nào ngờ có máu bầm tụ ở vùng ngực”. Sau khi được giáo sư sử dụng phương pháp Châm Dao Siêu Vi,  lưỡi dao chích vào vùng ngực làm bóc tách các phần cơ bị dính chèn ép  lên ngực, chị Hà đã rất mừng rỡ với kết quả đem lại. Chỉ với một lần châm chị đã khỏi bệnh.  

Những bệnh nhân trên chỉ là số ít trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân được Giáo sư Dr. Steven Woo chữa khỏi nhờ phương pháp Châm dao Siêu vi (Acupotomy). Và một điều thú vị ít ai ngờ về ông, đó là không chỉ có thái độ gần gũi, tận tình chăm sóc bệnh nhân mà giáo sư còn biến đó làm bài học giảng dạy học trò của mình.

Giáo sư Dr. Steven Woo là một người thầy luôn hết lòng với bệnh nhân và học trò. Thầy tâm niệm: “Dạy trò làm người trước, rồi mới dạy làm nghề”. Để giúp đệ tử có thể lĩnh hội được nhiều kiến thức chuyên môn uyên thâm, thầy đã đưa tôi đi theo những chuyến đi từ thiện dài ngày đến các vùng quê cả trong và ngoài nước. Và suốt năm năm qua, Thầy đã cho tôi rất nhiều bài học về sự tận tụy, nhiệt tâm chăm sóc gần gũi với bệnh nhân của một người bác sĩ  và tư duy tiến bộ trong chuyên môn. Niềm vui của Thầy trò chúng tôi là những nụ cười vui sướng của người bệnh sau khi thoát khỏi sự đau đớn của bệnh tật ”, bác sĩ  Nguyễn Huyền Trang (Dr. Trang Nguyen) nữ đệ tử của giáo sư chia sẻ.

Với phương châm đơn giản hóa bệnh cơ xương khớp, Giáo sư Dr. Steven Woo thực sự đã giúp hàng triệu bệnh nhân thoát khỏi đau đớn bệnh tật và đem lại niềm vui trong cuộc sống cho nhiều bệnh nhân khắp nơi qua mỗi chuyến chữa bệnh từ thiện.

Ái Thụy

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.