Hãy vứt bỏ những chiếc ốp điện thoại này đi nếu không bạn sẽ phải hối hận cả đời

hay-vut-bo-nhung-chiec-op-dien-thoai-nhu-nay-di-neu-khong-ban-se-phai-hoi-han-ca-doi-blogtamsu1

Gần đây những chiếc ốp điện thoại long lanh trong suốt đã trở thành một vấn đề nóng được nhiều người bàn luận. Nó không phải được nhắc đến nhiều vì có vẻ ngoài lung linh mà là vì tính nguy hiểm của nó đối với sức khỏe của chúng ta. Đã không ít người bị bỏng vì ốp điện thoại  rò rỉ chất lỏng, những vết thương bị gây ra từ những chiếc ốp điện thoại thật sự khiến mọi người lo sợ.

hay-vut-bo-nhung-chiec-op-dien-thoai-nhu-nay-di-neu-khong-ban-se-phai-hoi-han-ca-doi-blogtamsu1
Chiếc ốp điện thoại này có thể làm thương khá nhiều người

Tay của anh ta bị chiếc ốp điện thoại rò rỉ chất lỏng làm bị thương nghiêm trọng. Hãy nghĩ xem nếu những đứa trẻ cầm những chiếc ốp như vậy đưa vào miệng thì sẽ xảy ra chuyện gì?

hay-vut-bo-nhung-chiec-op-dien-thoai-nhu-nay-di-neu-khong-ban-se-phai-hoi-han-ca-doi-blogtamsu2

Trong lúc ngủ bé gái 9 tuổi đã tì lên chiếc ốp điện thoại này, cuối cùng trên chân của bé lưu lại vết sẹo khó có thể xóa đi. Đây là vết bỏng hóa học khá nghiêm trọng.

hay-vut-bo-nhung-chiec-op-dien-thoai-nhu-nay-di-neu-khong-ban-se-phai-hoi-han-ca-doi-blogtamsu3

Cô gái này cũng vì lúc ngủ đè tay phải của mình lên chiếc ốp điện thoại mà bị bỏng. Vết bỏng trên cánh tay khiến cô không còn tự tin để diện những chiếc áo cộc tay nữa.

hay-vut-bo-nhung-chiec-op-dien-thoai-nhu-nay-di-neu-khong-ban-se-phai-hoi-han-ca-doi-blogtamsu4
Chiếc ốp điện thoại gây bỏng nặng
hay-vut-bo-nhung-chiec-op-dien-thoai-nhu-nay-di-neu-khong-ban-se-phai-hoi-han-ca-doi-blogtamsu5
Những vết bỏng do chiếc ốp điện thoại gây ra

hay-vut-bo-nhung-chiec-op-dien-thoai-nhu-nay-di-neu-khong-ban-se-phai-hoi-han-ca-doi-blogtamsu6

Nếu bạn quan sát một cách cẩn thận có thể phát hiện rất nhiều người xung quanh đang sử dụng những chiếc ốp như vậy. Chúng có bề ngoài khá đẹp mắt làm thu hút rất nhiều khách hàng sử dụng  khiến mọi người không chú ý đến tính nguy hiểm của nó.

Nếu khi trẻ em cho chiếc điện thoại được bọc bởi những chiếc ốp như này vào miệng hay lên mặt, đúng lúc đó chất độc hại trong chiếc ốp bị rò rỉ ra sẽ gây ra hậu quả khó lường trước. Hãy chia sẻ bài này đi để nhắc những bạn bè, người thân của mình không nên dùng những chiếc ốp như này nữa để tránh bị thương oan uổng.

Nguồn: Theo Một thế giới

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.