Hôm nay, em bé đầu tiên chào đời từ mang thai hộ

Tránh ‘rước họa vào thân’ với cách phân biệt trứng gà Trung Quốc

“Mẹ” mang thai hộ của em bé sống tại Hà Nam hiện đã nhập viện và hoàn tất các thủ tục. Ca phẫu thuật lấy thai sẽ do GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia trực tiếp thực hiện.

Đây là ca mang thai hộ đầu tiên được thực hiện thành công tại BV Phụ sản T.Ư, cũng là em bé đầu tiên tại VN ra đời từ mang thai hộ. Bộ Y tế cho biết kể từ thời điểm Nghị định cho phép mang thai hộ có hiệu lực từ 15.3.2015, đến nay tại BV Phụ sản T.Ư đã có 70 hồ sơ được phê duyệt, trong đó hơn 50 trường hợp đã mang thai. Tại BV Từ Dũ, TP.HCM đã có 19 ca thành công trong tổng số 33 hồ sơ được duyệt.

Nguồn: Theo Thanh niên

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.