Làm gì để mau hồi phục sức khỏe cho trẻ sau viêm amidan?

Làm gì để mau hồi phục sức khỏe cho trẻ sau viêm amidan?

Những lúc thời tiết lạnh, trẻ bị cảm lạnh là lúc trẻ dễ dàng bị viêm amidan nhất? Nếu như trẻ chỉ bị viêm thường thì cha mẹ hoàn toàn có thể chữa cho trẻ bằng những bài thuốc dân gian.

Theo như kinh nghiệm của Đông y thì sau khi trẻ bị viêm amidan, tất cả những độc tố sẽ xâm nhập và tích tụ vào trong cơ thể bởi lúc này amidan không thể hoạt động với đúng chức năng của nó.Bởi vậy mà việc đầu tiên cha mẹ làm là nên tránh các loại đồ ăn sống, lạnh như rau sống, nước đá,… và các loại thức ăn khô, nóng mạnh như ớt, tiêu, tỏi, hành tây, hồi,…Nó sẽ không tốt cho sức khỏe của trẻ.

Trong những bữa ăn của trẻ, cha mẹ nên cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây để bệnh viêm amidan của trẻ mau chóng được cải thiện như dưa chuột, cà chua…

Trong trường hợp trẻ nhà bạn bị viêm amidan kèm theo tình trạng chảy máu chân răng thì bạn hãy cho bé thường xuyên sử dụng vài lát chanh tươi cùng với khoảng 15g đường phèn và pha với nước để uống. Mỗi ngày uống 2 cốc nước.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên mua hồng khô cho bé ăn. Mỗi ngày ăn 1 quả cũng được coi là một cách chữa viêm amidan rất hiệu quả. Đây là bài thuốc được lưu truyền từ rất lâu.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng có thể cho trẻ sử dụng bài thuốc mật ong và trà xanh. Đây cũng là bài thuốc rất dễ áp dụng với trẻ, cũng là các thực phẩm lý tưởng giúp chữa viêm amidan hiệu quả. Cha mẹ hãy pha cho trẻ uống trà xanh mật ông vào mỗi ngày theo công thức tỉ lệ 3:1 là tốt nhất và hiệu quả nhất.

Nếu trẻ nhà bạn có thể nhai nổi hành sống thì bạn hãy tích cực cho bé ăn bởi theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trong mỗi củ hành đều có chứa chất kháng sinh, long đàm và giảm đau rất hiệu quả. Đây cũng là cách chữa viêm amidan rất tốt cho trẻ.

Khi bé nhà bạn bị viêm amidan, các bà mẹ nên lưu ý rằng, tuyệt đối không nên cho trẻ ăn các loại thực phẩm như đậu phộng, nho khô, sô cô la,… bởi trong những thành phần này có chứa mộ chất là thành phần arginin. Thành phần này sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn phát triển và khiến bệnh trở nên trầm trọng hơn và có thể để lại nhiều biến chứng nặng nề nếu như không được đi khám kịp thời. Hãy cho bé ăn những thực phẩm lành tính để phòng được bệnh tốt nhất.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.