Làm gì khi bị chồng bạo hành?

Nếu bạn đã lỡ lấy phải một người chồng vũ phu và thích hành hạ phụ nữ, bạn có hai lựa chọn: Cố gắng bám trụ trong mối quan hệ này để “thuần phục” nó hoặc ra đi càng sớm càng tốt.

Dù bạn chọn cách nào, đừng làm điều đó một mình. Đừng ảo tưởng rằng có thể đối đầu với kẻ ngược đãi một mình hay bỏ trốn mà không có sự ủng hộ của những người khác. Điều quan trọng là bạn cần phải thực hiện kế hoạch đúng thời điểm để đảm bảo an toàn. Nếu không cẩn thận, bạn chẳng những không thoát được nỗi khổ triền miên mà còn chịu nhiều đau đớn hơn khi kẻ bạo hành nổi giận.

Tóm lại, khi bị bạo hành, có hai việc bạn cần làm ngay. 

1. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những địa điểm đáng tin cậy sau:

• Bạn bè thân tín và gia đình.

• Đường dây nóng 113 và tổng đài hỗ trợ 1080.

• Một nơi nương náu an toàn tạm thời cho bạn (và con nếu có). 

• Các nhóm/ tổ chức hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành (Tổ chức Ngôi nhà bình yên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, bệnh viện Từ Dũ…). 

• Các cơ quan hành pháp hoặc các tổ chức thám tử tư.

• Các chuyên gia y tế có thể chăm sóc, chữa trị vết thương cả tâm lý lẫn thể chất cho bạn.

• Các tổ chức tôn giáo như chùa, nhà thờ trong khu vực.

Những người/ địa điểm trên có thể tư vấn, cho bạn lời khuyên nếu bạn quyết định ở lại với cuộc hôn nhân. Nếu bạn quyết định ra đi, họ sẽ có những hỗ trợ thiết thực.

2. Thiết lập một kế hoạch an toàn

Một kế hoạch tỉ mỉ và an toàn là thứ cần được thiết lập càng sớm càng tốt nếu bạn đã quyết định ra đi. Hãy chuẩn bị kĩ lưỡng những việc sau:

– Học thuộc lòng những số điện thoại quan trọng (gia đình, bạn bè, cảnh sát, các tổ chức hỗ trợ…). Nếu bạn không nhớ giỏi, hãy chép chúng ra một nơi an toàn, tránh khỏi sự chú ý của kẻ bạo hành. Đừng lưu vào điện thoại hoặc cất vào ví, túi xách vì bạn sẽ dễ dàng bị phát hiện. Hãy chép ra những nơi khó ngờ đến nhất như đế giày, vỏ thùng carton đựng đồ trong bếp.

– Chia sẻ với những người hàng xóm ở gần nhà bạn. Nhờ họ gọi cảnh sát nếu nghe thấy bất cứ tiếng động đáng ngờ nào từ nhà bạn hoặc không thấy bạn xuất hiện trong một thời gian dài.  

– Nếu bạn đã có con, hãy tìm hoặc tạo ra trong nhà một nơi ẩn nấp an toàn. Sau đó đặt một ổ khóa chắc chắn mà chỉ có thể khóa và mở từ bên trong. Bạn cũng đừng quên giữ một chiếc điện thoại di động bí mật bên mình 24/24 và thiết lập quay số nhanh cho những số điện thoại quan trọng.

– Hãy tính trước ít nhất bốn địa điểm an toàn mà bạn có thể đến ẩn náu ngay khi rời khỏi kẻ bạo hành. Bạn có thể chọn trong số các địa điểm đã nêu ở phần 1. Tốt nhất là bạn không nên chọn cách đến với một người đàn ông khác, trừ khi có quan hệ máu mủ. Ở chung với một người đàn ông khác có thể gây bất lợi cho bạn trước tòa về sau. Kẻ bạo hành có thể lấy cớ đó để cáo buộc bạn tội ngoại tình và giành quyền nuôi con. Hơn nữa, hành động đó rất dễ khiến cho hắn ta càng thêm điên loạn và hành động bất chấp hậu quả.

– Hãy thiết lập chế độ chuyển hướng cuộc gọi đến cho di động của bạn, phòng khi bạn không thể nghe được điện thoại vì đang bị kẻ bạo hành khống chế.

– Hãy tạo một tài khoản tiết kiệm và đều đặn đóng tiền vào đó để chuẩn bị cho ngày tẩu thoát. Tất nhiên kẻ bạo hành sẽ tìm cách kiểm soát bạn. Nếu bạn cảm thấy quá khó khăn để tự làm, hãy nhờ một người đáng tin cậy nhất mở giúp.

– Vạch ra một kế hoạch chi tiết cho ngày tẩu thoát và tập dượt trước với những người hỗ trợ nếu có thể.

– Chuẩn bị một chiếc vali, trong đó đựng tất cả những hồ sơ, tài liệu và vật quan trọng có thể gây nguy hiểm cho bạn nếu kẻ bạo hành nắm được. Sau đó chuyển chiếc vali đến nhà một nhà người đáng tin nhờ giữ hộ. Trong vali nên có:

• Sổ tay các địa chỉ và số điện thoại.
• Giấy khai sinh của con.
• Một vài bộ quần áo.
• Túi ngủ du lịch cho bạn và em bé.
• Giấy tờ liên quan tới thủ tục ly hôn.
• Giấy đăng ký và giấy phép lái xe.
• Chứng minh thư nhân dân.
• Giấy tờ bảo hiểm (nếu có).
• Chìa khóa sơ cua của xe, nhà và văn phòng làm việc.
• Hợp đồng thuê nhà (nếu bạn đang ở nhà thuê).
• Vật dụng y tế.
• Tiền mặt, thẻ ngân hàng. 
• Sổ sách liên quan đến thế chấp. 
• Hộ chiếu, giấy phép lao động.
• Hồ sơ liên quan tới việc học của con.

Một lần nữa, bạn không nên cố gắng một mình vì có rất nhiều rắc rối và nguy hiểm mà bạn không lường trước được. Quyết định đi hay ở là của bạn, nhưng dù sao hãy mạnh mẽ và đừng mất niềm tin vào cuộc sống. Bạn sinh ra là để được sống hạnh phúc và không ai có quyền cướp đi điều đó của bạn.

Nguồn: Theo Valueoptions.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.