Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

Lót tay cầm cốc giúp cho bạn có thể uống những ly cafe, sữa nóng mà không bị bỏng, cách làm lót tay cầm cốc cũng không hề khó. Bạn hãy trổ tài để làm lót cốc hình chú cáo ngộ nghĩnh nhé!

Nguyên liệu

Không chỉ vào mùa lạnh mà với bất cứ thời tiết nào, bạn cũng thích những món đồ uống nóng hổi như caffe, sữa nóng. Tuy nhiên, uống nóng sẽ khiến bạn rất bất tiện khi cầm cốc, chúng sẽ làm cho bạn bị bỏng nếu không có lót tay cầm cốc. 

Những chiếc lót này đa số được bán ngoài thị trường là những sản phẩm handmade, bởi cách làm lót tay cầm cốc vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần làm một vòng tròn với vải dày một chút để cách nhiệt là được rồi.

Tuy nhiên, với ý tưởng sáng tạo, nhiều người thích làm lót tay cầm ly nước với những hình thù ngộ nghĩnh. Vì vậy, trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn các bạn làm lót tay cầm cốc hình chú cáo xinh xắn. 

>> Xem thêm: Cách làm đế lót ly từ vải vụn tô điểm cho bàn ăn

Để hoàn thành sản phẩm, bạn cần:

– Vải dạ 3 màu (xanh tím than, xanh lá cây và màu hồng)

– Kéo, kim và chỉ khâu màu nâu

– Kim tây hay con gọi là ghim may.

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn cắt theo mô hình mặt cáo, bạn cắt vải xanh như trong hình và cắt các nét trong khuôn mặt cáo vào vải dạ màu hồng tím.

    Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

  • 2

    Tiếp theo, bạn để phần vải dạ màu hồng tím lên trên phần vải dạ màu xanh và dùng ghim ghim lại cho chúng không bị xê dịch để chuẩn bị khâu.

    Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

  • 3

    Bây giờ, bạn lấy kim và chỉ khâu vào nào. Cách khâu này là khâu mép vải dạ. Nếu bạn nào chưa biết, hãy theo dõi chi tiết tại video cuối bài nhé! 

    Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

    Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

    Khi khâu xong bạn được hình thù mặt chú cáo như thế này

  • 4

    Rồi mình bắt đầu khâu mắt, miệng cáo bằng các hình thù được cắt ra từ miếng vải dạ màu xanh tím than. 

    Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

     Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

    Khi bạn khâu xong miệng, mắt cáo chúng sẽ được hình thù như thế này

  • 5

    Đến bước này, mình ghim phần vải dạ màu xanh vào bằng kim ghim, sau đó thực hiện khâu với thao tác khâu mép vải dạ như bình thường.

    Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

    Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

    Sau khi khâu xong chúng có hình dáng như này

  • 6

    Tương tự, bạn thực hiện ghim lại và dùng kim khâu vải dạ với miếng vải màu hồng tím. 

    Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch

    Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch 

    Và sau khi khâu xong cũng được hình thù rất đẹp như này

Thành phẩm

Vậy là bạn đã hoàn thành lót tay cầm cốc handmade rồi đấy! Chiếc lót ly này sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ cho đôi tay bạn khi cầm vào chiếc cốc nóng hay cốc nước quá lạnh. Vì chiếc lót cốc đã được khâu cố định nên trước khi làm, bạn hãy đo vào chiếc cốc nào bạn muốn làm nhé! Hoặc đa số trong các gia đình có bộ cốc gồm 6 cái, nên bạn chỉ cần đo với 1 chiếc cốc trong bộ đó là dùng được với cả bộ còn lại rồi. 

Chiếc lót tay cầm cốc này bạn cũng có thể mang làm quà tặng cho bạn bè, người thân yêu và “nửa kia” của mình. Đây sẽ là món quà mang đến sự quan tâm sâu sắc cho họ và khiến họ rất hạnh phúc đấy! 

Làm lót tay cầm cốc chú cáo cho cô nàng tinh nghịch 

Chúc các bạn thành công với cách làm bịt mắt này! 

Có thể bạn quan tâm:

>> Cách làm đế lót ly thần Totoro cho các đôi tình nhân

>> Mẹo làm đế lót ly hình dâu tây cực nhanh

Nếu bạn chưa biết cách khâu mép vải dạ, hãy xem chi tiết tại video dưới đây: