Làm sao để biết được tinh trùng chết như thế nào? Cùng tìm hiểu những lý do khiến các chàng “tinh binh” đi tới cái chết các bạn nhé.
-
1
Chết vì axit
Độ pH trong âm đạo thường là 4.0. Đối với vi sinh vật và tinh trùng, môi trường này hoàn toàn không thể sống nổi. Mặc dù trong tinh dịch có chứa chất kiềm (như chất dịch của túi tinh) giúp bảo vệ tinh trùng khi đi vào âm đạo, nhưng chất kiềm này chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, thường không quá 5 ngày. Nếu tinh trùng lưu lại quá lâu trong âm đạo thì sớm muộn gì cũng bị axit hạ sát.
-
2
Bơi mệt mà chết
Chiều dài của tinh trùng khoảng 60 micron, trong khi chiều dài âm đạo của nữ giới là 8 cm (80.000 micron). Khoảng cách này khiến các “chú lính chì” bơi mệt nghỉ trong thế giới âm đạo, hix, chưa kể sự cản chở của chất nhày cổ tử cung và các vật cản khác. Nếu tinh trùng không khỏe thì chúng sẽ “giữa đường đứt gánh” như chơi.
-
3
Bị lạc đường mà chết
Thông thường, mỗi tháng phe XX chỉ rụng một quả trứng và hai buồng trứng sẽ thay phiên nhau làm việc đó. Điều này khiến cho các chú tinh trùng luôn phải băn khoăn giữa hai ngả đường, tháng này sẽ là buồng trứng bên trái hay bên phải đây, hihi. Đã thế, “ngã 3 đường” cũng chẳng có bất kỳ chỉ dẫn nào cả. Vì vậy luôn có một bộ phận tinh trùng rơi vào tình trạng đi sai đường. Tất nhiên như vậy vĩnh viễn chúng không thể gặp được quả trứng của mình, sớm muộn gì cũng “ngoẻo” mà thôi.
-
4
-
5
-
6
-
7