Làm sao để nấu xôi vò?

Mùa xuân ngon với các món từ xà lách - 1

Món xôi vò có thể ăn riêng một mình nó, có thể dùng chung với chè đậu trắng, chè đường, hay cơm rượu đều ngon hết..

Nguyên liệu:

– 1kg nếp thơm
– 500g đậu xanh cà
– 100g dầu ăn or mỡ nước
– Muối.

Cách làm:

  • 1
    Nếp vo sạch, ngâm nước 6-8 tiếng, sau đó vớt ra rá xả lại vài lần với nước lã, để ráo. Đậu xanh ngâm nước qua đêm, đãi vỏ, nấu chín với 1/2 muỗng cafe muối, tán or xay nhuyễn. chia làm 2 nắm để nguội.
  • 2

    Khi nếp đã ráo trộn nếp với 1/2 muỗng cafe muối, dùng dao xắt từng lát mỏng 1 nắm đậu xanh cho vào nếp.Rưới dầu ăn vào , trộn đều

  • 3

    Xửng nước sôi cho xửng nếp vàp hấp chín.

    Thỉnh thoảng xả hơi, dùng đủa xới đều tay.

  • 4
    Xôi chín, cho ra mâm, trộn 1 nắm đậu xanh còn lại vào, dùng đũa xới đều cho hạt nếp tơi ra, rời rạt.