Làm sao để tết được vui vẻ, an toàn

Nghệ thuật vẽ móng họa tiết hình chữ V - 1

Vậy là thời khắc năm mới sắp đến, chắc chắn các bạn sẽ bận rộn với mua sắm, tiệc tùng…Chúng tôi xin gửi tới các bạn một vài lời khuyên, mong rằng chúng ta sẽ có một cái Tết thật vui và an lành

Lời khuyên thứ nhất: Tuyệt đối đừng uống khi lái xe.

Bình thường uống vào đã nguy hiểm rồi, ngày Tết vui thú chén chú chén anh rất nguy hiểm các bạn ạ. Thêm vào đó trên đường cũng có nhiều đệ tử men làm ta không xử lý kịp.

Lời khuyên thứ 2: Ngủ cho đủ giấc.

Vâng ngày Tết nhiều bạn phải đi mang quà….đi Tất niên…đi đánh bài mà quên mất mình thiếu ngủ. Thiếu ngủ thì luôn gây ra ngủ gật và ảo giác làm cho chúng ta không điều khiển xe được nữa.

Lời khuyên thứ 3: Luôn mang dây an toàn.

Các bạn đừng vì bộ đồ mới hay bộ vest là kính cong mà bỏ dây an toàn sang một bên nhé.

Lời khuyên thứ 4: Không chở quá số người.

Ái chà….chúng ta có nhiều người cần đi thì làm sao đây. hãy gọi taxi khi cần các bạn nhé, đừng vì cả nể hay sỹ diện mà nhồi nhét mọi người lên xe….nguy hiểm lắm

Lời khuyên thứ 5: Không cho trẻ em ngồi ghế trước.

Tuyệt đối đừng bao giờ cho trẻ em ngồi ghế trước nhé

Lời khuyên thứ 6: Đừng cho mượn xe.

Khi đang vui thì bạn mình mượn xe chạy thử….chà rất nguy hiểm vì mình chưa biết bạn mình tay lái ra sao? có say rượu, bia không? Ngày Tết đường đông mà gây ra tai nạn thì phiền lắm

Lời khuyên thứ 7: Hãy kiểm tra xe cả trong lẫn ngòai trước khi khởi hành.

Ngày Tết các cháu thấy xe đậu là bu tới chơi. nhiều cháu còn rúc cả xuống gầm xe đó…

Lời khuyên thứ 8: Luôn chạy chậm và nhìn kỹ những đoạn đường cắt ngang và các góc cua….

Vâng, nhiều đệ tử men không biết bạn đang đi trên đường….họ coi như đường là sân tập xe nên cứ phi ra ầm ầm…..các bạn nên đề phòng. Đi chậm và tránh xa họ ra nhé.

Lời khuyên thứ 9: Hãy mang xe đi bảo trì, kiểm tra nhé, kẻo Tết nhất mà xe đổ bệnh thì mất vui.

p{ line-height: 1.5; margin-bottom: 10px; }