Làm sao để tìm được sự hòa hợp trong chuyện ‘yêu’

Làm sao để tìm được sự hòa hợp trong chuyện 'yêu'

Để một mối quan hệ nào trở nên tốt đẹp hơn, thì nó phải có sự tương tác tốt giữa các thành viên. Vậy nên, mối quan hệ giữa vợ chồng cần có sự hoà hợp, gắn bó.

  • 1

    Đáp ứng thiện chí

    Rất nhiều người đàn ông cảm thấy vô cùng tự ái nếu bị từ chối. Điều này giống như anh ta cảm thấy mình bị sỉ nhục. Vì thế, nếu người vợ chưa sẵn sàng cho chuyện đó thì hãy tìm cách lảng tránh tế nhị trước khi người chồng khơi gợi để anh ấy hiểu và đừng quá kỳ vọng rồi thất vọng dẫn tới giận dữ.

    Còn nếu tinh thần người vợ cảm thấy thoải mái và cũng sẵn sàng cho chuyện đó thì không nên thụ động. Hãy thể hiện sự nhiệt tình của mình ra ngoài để người chồng hiểu là cả hai người đã là đối tác.

    Làm sao để tìm được sự hòa hợp trong chuyện 'yêu'

  • 2

    Khơi gợi sự chú ý

    Không phải cứ chờ đợi để rồi mới thể hiện sự đáp ứng mà một trong hai người nên chủ động tìm cách khơi gợi và thu hút sự chú ý của người kia. Đó có thể là một ánh mắt, một cử chỉ, một cái ôm, một lời nói ngọt ngào, lôi cuốn. Điều này, không những làm đối phương cảm thấy có sự bất ngờ thú vị mà sau đó nó còn có tác dụng làm cho người kia có sự cố gắng hướng ý nghĩ, tình cảm, hành động để phản ứng lại một cách say mê tương tự thế.

  • 3

    Biết ơn nhau

    Rất nhiều người cho rằng họ nghĩ đời sống vợ chồng là không thể tách rời khỏi tình dục. Khi đó, họ đồng nghĩa với việc làm chuyện đó tức là làm theo trách nhiệm, nghĩa vụ, bổn phận và bản năng. Do vậy, đã rất nhiều người quên đi cái ý nghĩa đẹp mà tình dục mang lại. Điều này làm cho đời sống chăn gối của vợ và chồng trở nên nhàm chán.

    Hãy cố gắng chú ý đến những cảm xúc chân thành, những niềm vui, niềm hạnh phúc mà người kia đã mang lại cho mình để từ đó có được sự trân trọng, biết ơn lẫn nhau. Khi làm như thế, cả hai sẽ thực sự cảm thấy thoải mái và gắn bó với nhau hơn.

    Làm sao để tìm được sự hòa hợp trong chuyện 'yêu'

  • 4

    Hiểu đối tác và giúp đối tác hiểu mình

    Nhiều người phụ nữ vì tính e ngại mà ít thổ lộ. Hoặc nhiều người đàn ông vì cho rằng mình là phái mạnh rồi nên dễ dàng bỏ qua những tâm trạng của người kia mà chỉ chú tâm vào những gì mình cần. Do đó, nhiều khi chuyện ấy giữa hai người thường không đạt hiệu quả cao, thậm chí dẫn đến đổ vỡ.

    “Không phải cứ ngồi im chờ đợi thì cánh cửa sẽ mở”, nhiều nhà tâm lý nghiên cứu về tình dục cho rằng hãy tự thể hiện mình và đồng thời tạo điều kiện cho người kia hiểu lại được mình.

    Khi đó, có thể bằng lời nói, hành động, bạn sẽ hỏi người kia về cảm xúc, về tâm trạng, về sở thích để hiểu được người ấy đang thích thế nào, đồng thời, bạn cũng nên thể hiện ra ngoài điều mà bạn đang muốn, điều mà bạn đang cần, điều mà bạn đang khao khát.

    Khi có sự giao tiếp để thấu hiểu như vậy, cả hai sẽ thực sự giúp nhau cách để hài lòng chính mình và hoà hợp với người bạn đời hơn.