Mẹo chọn mua kính mát ưng ý

Bạn có bao giờ tự hỏi phải làm sao để chọn được kính mát phù hợp với khuôn mặt và phong cách của mình? Trong những ngày Hè chói chang, bên cạnh việc chọn trang phục, mũ, giày sao cho vừa hợp thời trang, vừa có tác dụng chống nắng thì kính mát cũng là mối quan tâm hàng đầu của các chị em.

Khi đứng trước cửa hàng kính mát, có thể bạn sẽ bị hoa mắt vì số lượng và chủng loại của phụ kiện thời trang này. Nếu không có sự chuẩn bị trước và những hiểu biết nhất định, khả năng bạn ra về tay không hoặc với một sản phẩm không thực sự phù hợp là rất cao. Hiểu được thực tế này, nhà thiết kế Benjamin Montoya đến từ nhãn hiệu Benjamin Eyewear đã đưa ra những lời khuyên hữu ích về việc chọn kính mát sao cho phù hợp với kiểu mặt của mỗi người.

1. Mặt hình trái tim

Kính Aviator (kính chuồn/ kính phi công) rất phù hợp với khuôn mặt hình trái tim. Trong hình: trái – RAYBAN Aviator, phải – TOPSHOP Avitator.

Khuôn mặt hình trái tim với đôi gò má rộng và một chiếc cằm hẹp thì phù hợp nhất với mẫu kính Rayban Aviator (hay còn được gọi là “kính chuồn”, “kính phi công”). Montoya khuyên bạn không nên chọn một chiếc kính Aviator quá lớn, có độ dốc mạnh xuống sống mũi vì sự lỏng lẻo này không chỉ khiến bạn thấy khó chịu mà còn “tố cáo” đôi gò má rộng. Thay vào đó, bạn nên chọn những chiếc kính với kích cỡ vừa phải và có đường viền tròn trịa. Ngoài ra, kính mắt mèo với phần đuôi kính không quá nhọn hoặc sắc nét cũng là một lựa chọn lý tưởng cho bạn.

Kính mắt mèo với phần đuôi không quá sắc nét cũng là lựa chọn lý tưởng. Trong hình: Kính mắt mèo OLIVER PEOPLES.

2. Mặt hình oval

 

Khuôn mặt hình oval có thể kết hợp với nhiều kiểu dáng kính. Trái – kính mắt mèo PRISM, phải – kính KAREN WALKER. 

Người có khuôn mặt hình oval luôn là người may mắn, ít nhất là trong lĩnh vực thời trang. Montoya cho rằng không loại kính nào mà lại không kết hợp được với kiểu mặt này.

Chỉ cần khi chọn mua kính, bạn lưu ý tới độ rộng của tròng kính và khoảng cách giữa hai tròng. Tròng kính không nên lớn tới mức che hết khoảng thái dương hoặc cách nhau xa tới mức làm chiếc mũi bạn trở nên lạc lõng”, ông nói.

Đã rất may mắn với kiểu dáng nên bạn nên đặt sự quan tâm của mình vào màu sắc và chất liệu của kính. Việc kết hợp hài hòa giữa gọng kính với lớp trang điểm, màu sắc quần áo, phụ kiện khác trên người bạn là rất quan trọng. Trừ khi bạn muốn tạo ấn tượng mạnh mẽ và trở thành trung tâm của sự chú ý, đừng kết hợp một chiếc kính mát đen với mũ đen, đầm đen và giày đen giữa mùa Hè. Màu sắc của kính cùng với giày và túi xách nên có chút khác biệt để làm điểm nhấn cho toàn thể phục trang của bạn.

Trong hình: Kính ANTHROPOLOGIE.

3. Mặt hình vuông

Mặt hình vuông hợp với gọng kính tròn phong cách John Lennon. Trái – Kính ILLESTEVA, phải – kính GUISE BY BENJAMIN EYEWEAR.

Khuôn mặt vuông với trán hẹp và quai hàm góc cạnh phù hợp nhất với những chiếc kính gọng tròn phong cách John Lennon hoặc ít nhất là chiếc kính với gọng cong mềm mại.

Vì đã có khuôn mặt rất sắc nét, bạn nên tránh những gọng kính hình vuông, chữ nhật tạo cảm giác cứng nhắc. “Tôi khuyên bạn nên tìm đến những thứ nhẹ nhàng, thậm chí là một chiếc kính mặt mèo cỡ lớn để tạo sự hài hòa trên khuôn mặt”, Montoya nói.

Trong hình: Kính MADEWELL.

4. Mặt hình tròn

Mặt hình tròn hợp với kính có gọng vuông vắn, sắc nét. Trái – kính STELLA MCCARTNEY, phải – kính FOREVER 21.

Trái ngược với khuôn mặt hình vuông, người có khuôn mặt tròn lại nên “kết bạn” với những chiếc kính vuông vắn, có đường nét sắc sảo để tạo sự cân đối cho khuôn mặt mình.

Có thể bạn rất thích hình tròn và những đường cong, nhưng đừng quyết tâm đeo một chiếc kính phong cách John Lennon lên mặt nếu bạn không muốn sự tròn trịa của mình được nhân lên gấp bội.

Trong hình: Kính BENJAMIN EYEWEAR.

Nguồn: Theo Whowhatwear.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.