Chỉ nhìn thôi bạn đã xuýt xoa trước vẻ bắt mắt và hương thơm đậm đà.
Chuẩn bị
– 200g mỳ ống
– 150g tôm (giữ đầu, lột vỏ và đuôi)
– 400g sốt cà chua đóng hộp (bạn có thể thay bằng một lượng cà chua tươi xay nhuyễn tương ứng, nhưng màu sắc có thể không tươi sáng như màu cà chua đóng hộp)
– 15g tỏi tươi (10g sử dụng làm nước sốt mỳ ống; 5g dùng để nấu tôm)
– 40g dầu ô liu
– 75g ô liu đen
– 2 quả ớt khô
– Một ít giá đỗ
– 15ml dầu lạc
– Vài con cá cơm khô
– 10g muối (dùng để luộc mỳ ống)
Cách làm:
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
Khi mỳ chín, vớt luôn mỳ và thả vào nồi sốt đang sôi trên bếp để tiếp tục đun nóng. Đảo mỳ và sốt liên tục trong khoảng 2 phút hoặc đến khi hương vị mỳ đạt đến độ mà bạn mong muốn.
Hoàn thành
Gắp mỳ ra đĩa sâu lòng, xếp tôm lên trên mặt, trang trí bằng vài cọng rau thơm cho bắt mắt.
Trong cách làm pasta kiểu này, cá cơm và ô liu đã có vị mặn, mỳ cũng đã luộc trong nước muối nên bạn không cần phải nêm nếm thêm đâu nhé!
Khi thưởng thức mỳ ống ở nhà hàng, một số bạn thường hiểu lầm rằng mỳ đã được luộc chín và rưới nước sốt lên trên, khi ăn mới trộn đều và thưởng thức. Nhưng thực tế thì mỳ sau khi được luộc chín vẫn được cho vào nồi sốt, khuấy đều với sốt trong khoảng 2 – 3 phút để mỳ thấm vị rồi mới gắp ra đĩa phục vụ đấy. Một chút mẹo nhỏ này có thể đóng góp không nhỏ vào vị ngon của món mỳ ống, bạn đừng quên nhé!
Giờ thì măm măm thôi nào. Bạn nào thích ăn cay thì rưới thêm chút tương ớt cho ấm sực nha.
Chúc cả nhà ngon miệng!