Mưa lũ hoành hành tại Malaysia

Lũ lụt tại Malaysia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người và khiến hơn 20.000 người khác lâm vào cảnh mất nhà cửa. Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo đợt mưa lũ sẽ còn kéo dài.

Theo Hãng tin Reuters, nước ngập đã cắt đứt giao thông đến một số bang như Kelantan và Terengganu ở miền đông và Johor ở miền nam. Johor là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi 13.000 dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Đây cũng là vùng sản xuất dầu cọ, cao su, rau và gia cầm quan trọng tại Malaysia.

Nước ngập tại tỉnh Johor (Ảnh: TTO)

Reuters dẫn lời các nhà kinh tế cho biết nước lũ đang làm giá thực phẩm tăng cao, khiến cuộc sống người dân càng trở nên khó khăn. Hiện tại sản lượng thu hoạch dầu cọ đã bị giảm tới 500.000 tấn do mưa lũ. Giá dầu cọ cũng bị đẩy lên tới 871 USD/tấn, ảnh hưởng tới xuất khẩu.

* Hội nghị khí hậu tại Bali (Indonesia) có thể đổ vỡ “như một ngôi nhà trên cát” nếu các nước không đạt được thỏa thuận khí hậu mới thay thế nghị định thư Kyoto. Đó là cảnh báo mà ông Yvo de Boer, đại diện Liên Hiệp Quốc về vấn đề thay đổi khí hậu, vừa đưa ra.

Theo Reuters, tại hội nghị đàm phán vẫn đang bế tắc do Mỹ, Nhật, Canada và Úc phản đối đề xuất cắt giảm lượng khí CO2 từ 25-40% so với mức năm 1990 vào năm 2020. Đại diện Liên minh châu Âu thẳng thừng chỉ trích Mỹ là cản trở chính tại Bali. Trong khi đó, Washington tuyên bố mức 25-40% không dựa trên nghiên cứu khoa học. Cho tới trưa 14-12, cuộc hội đàm về biến đổi khí hậu sẽ phải giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng.

HIẾU TRUNG

 

Theo Tuổi trẻ