Muốn con học giỏi, đừng quên sách giáo khoa!

>>> Dạy con thông minh

Trong suốt quá trình học tập ở phổ
thông, sách giáo khoa là người bạn thân thiết nhất đối với trẻ. Trong
sách có bao nhiêu điều hay, nhiều kiến thức bổ ích! Vì vậy, hãy kể cho
các bé nghe về những nội dung hấp dẫn có trong sách giáo khoa và những
sự kiện, sự vật,… trong thực tiễn có liên quan đến sách giáo khoa các
môn học. Các mẹ cần biết rằng nội dung được đưa vào sách giáo khoa là
những nội dung chính thống, các áng văn hay có ý nghĩa, các kiến thức
khoa học, tri thức phổ thông có tính chính xác cao đã được chọn lọc. Lâu
nay một số mẹ mua rất nhiều sách tham khảo cho con mà xem thường sách
giáo khoa, bỏ quên việc khai thác sách giáo khoa sao cho hiệu quả. Trẻ
yêu sách, thích sách sẽ làm cho trẻ có hứng thú học tập hơn và kết quả
cũng sẽ tốt hơn.

Hãy làm cho trẻ yêu thích sách giáo khoa!

Khi
mua một bộ sách giáo khoa về, bố mẹ bé hãy trân trọng các cuốn sách,
coi sách là món quà quý, hãy cùng trẻ xem sách, nêu những nhận xét về
hình thức sách như: in đẹp, có nhiều tranh sinh động, có nhiều nội dung
mới mẻ,… Mở và xem lướt nhanh về nội dung cuốn sách, dừng lại đọc một số
nội dung hấp dẫn để tạo trí tò mò cho trẻ như: truyện, thơ, sự kiện,
câu đố, bài toán,…

Ví dụ: Mở cuốn Tiếng
Việt 1: Bố mẹ bé hãy chọn một vài bài thơ, đọc cho bé nghe (vì hầu hết
khi chuẩn bị vào lớp 1 bé chưa biết đọc), sau đó hỏi bé một số câu hỏi
liên quan đến bài vừa đọc.
Chẳng hạn mở trang 167 – Tiếng Việt 1, tập 1 và đọc:

Tôi là chim chích
Nhà ở cành chanh
Tìm sâu tôi bắt
Cho chanh quả nhiều
Ri rích! Ri rích
Có ích, có ích.

Sau đó hỏi bé: Tìm sâu tôi bắt/Cho chanh quả nhiều
là chim gì? Tiếp tục hỏi: Chim chích có ích hay có hại, con có thích
loài chim này không? Con đã bao giờ nhìn thấy chim chích chưa?,…

Hoặc mở cuốn Hát nhạc 1, đọc cho bé nghe bài Quả của tác Xanh Xanh ở trang 20:
 
Quả gì mà ngon ngon  thế?
Xin thưa rằng quả khế.
Ăn vào thì chắc là chua?
Vâng vâng!
Chua thì để nấu canh cua

Quả gì mà da cưng cứng?
Xin thưa rằng quả trứng.
Ăn vào thì nó làm sao?
Không sao!
Ăn vào người sẽ thêm cao

Quả gì mà lăn lông lốc?
Xin thưa rằng quả bóng.
Sao mà quả bóng lại lăn?
Do chân!
Bao người cùng đá trên sân.

Quả gì mà gai chi chít?
Xin thưa rằng quả mít.
Ăn vào thì chắc là đau?
Không đau!
Thơm lừng tận mấy hôm sau.

Sau đó đố bé một số câu như: Quả gì ăn vào người sẽ thêm cao? Quả gì mà gai chi chít?,…

Khi bé chuẩn bị vào lớp 4, để bé yêu thích môn Toán, đố bé các bài toán liên quan đến phân số: “Hòa ăn một phần ba cái bánh mì, Bình ăn một phần tư cái bánh mì. Hỏi ai ăn được nhiều hơn”.  Câu hỏi này mang tính thực tế nên bé dễ dàng trả lời được Hòa ăn được nhiều hơn Bình. Sau đó mẹ bé tiếp tục đố: “So sánh một phần ba và một phần tư”
có thể là câu hỏi khó hơn với bé, nhưng vì vừa làm bài toán vui vui
trên nên bé suy ra ngay. Lúc ấy, bố mẹ hãy mở ngay trang 106 sách giáo
khoa Toán lớp 4 và chỉ cho bé thấy chương phân số để bé thấy rằng Toán
học rất gần với thực tiễn, các kiến thức về phân số cũng vận dụng rất
nhiều trong cuộc sống, rồi con sẽ thấy, học phân số rất hay rất thú vị
cũng chẳng kém gì so với số tự nhiên mà con đã và đang học.

Tiếp tục cho bé làm quen với phân số:Đố bé đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:

Luôn
cho bé thấy môn học nào cũng thú vị và bổ ích, các cuốn sách giáo khoa
chứa “kho vàng kiến thức”, nếu bé học toán giỏi sẽ giúp bé tính toán
nhanh, giúp bé trở thành kĩ sư chế tạo ra máy móc, nhà khoa học. Học văn
giỏi giúp bé biết kể chuyện, biết làm thơ, biết làm MC như các cô chú
dẫn chương trình truyền hình mà bé thích, bé có thể đi thi Đồ rê mí,
tham gia các chương trình truyền hình,…

“Kho vàng kiến thức” – sách giáo khoa, cần làm cho trẻ yêu thích!

Tiến sĩ – NGƯT Đặng Thị Thu Thủy

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.