Nga nghiên cứu chế tạo khí cầu trọng tải 600 tấn

Nga nghiên cứu chế tạo khí cầu trọng tải 600 tấn

Công ty LocomoSky, Nga cho biết, họ đang nghiên cứu phát triển khí cầu “Locomoskaimer” có trọng tải 600 tấn, lớn hơn hai lần so với tải trọng của máy bay lớn nhất thế giới Antonov An-225 Mriya, từng được chế tạo để trở tàu vũ trụ Buran.

Các chuyên gia cho rằng, khí cầu hạng nặng này sẽ nhận được sự hoan nghênh của của Bộ công nghiệp Nga.

Đây cũng là một trong những giải pháp trong quá trình phát triển kinh tế của những nơi giao thông không thuận tiện, giảm giá thành vận chuyển và xây dựng tới những nơi chủ yếu chứa nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên dầu khí.

Nga nghiên cứu chế tạo khí cầu trọng tải 600 tấn

Nga nghiên cứu chế tạo khí cầu trọng tải 600 tấn

Vóc dáng của khí cầu Locomoskaimer.

Đặc biệt, khí cầu mới sẽ có hình dáng giống với tàu con thoi, thường xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng.

Sergey Morozov, tỉnh trưởng Ulyanovsk khi nói về dự án này cho biết, khí cầu của công ty LocomoSky sẽ được sản xuất tại khu công nghiệp Zavolzhye.

Giá chế tạo của khí cầu Locomoskaimer lên tới 120 triệu USD, tương đương với giá của máy bay Ruslan An-124-100, nhưng khả năng vận chuyển hàng hóa gấp 4 lần An-124-100.

Ngoài ra, Locomoskaimer không cần sử dụng cơ sở hạ tầng dưới mặt đất, nó có thể vận chuyển hàng tới bất kỳ nơi nào.

Ứng dụng trong tương lai của khí cầu Locomoskyner:

– Khí cầu Locomoskaimer có thể dùng khảo sát địa vật lý hàng không, phụ tải đạt 1.000kg. Do tổ máy điều khiển từ 2-8 người. Việc tận dụng khí cầu Locomoskyner khảo sát địa vật lý hàng không có thể mang lại kết quả chính xác gấp nhiều lần, đồng thời giá thành cùng chỉ bằng 1/2 hay 1/4 so với trước đây.

– Khí cầu Locomoskaimer sẽ bao gồm các loại có trọng tải 40, 60, 120, 240 và 600 tấn, có thể vận chuyển hàng hóa kích cỡ lớn đến những nơi hẻo lánh và giao thông không thuận tiện. Nó có thể hạ cánh mà không cần phải sự hỗ trợ của những thiết bị khác.

Ngoài khả năng mang theo hàng hóa cỡ lớn, khí cầu Locomoskaimer còn có thể chuyển đổi vận tải hành khách, mỗi lần có thể vận chuyển 270-11.000 người, bao gồm cả việc sơ tán những người dân ở vùng gặp nạn.

Khí cầu trọng tải từ 0,5-1,5 tấn có thể dùng giám sát và điều khiển. Loại khí cầu này do một người điều khiển, có thể tuần tra trên những con đường.

Nó có thể dùng thiết bị quét tiến hành giám sát mục tiêu như mạng lưới điện, đường ống sản phẩm khí thiên nhiên, dầu khí…khu công nghiệp và những mục tiêu đặc biệt…

 

Theo Báo Đất Việt