Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 3 ngày

“Hot boy đường phố” giả vờ xem bói lừa nữ sinh

Theo đó, cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ từ ngày 16 đến hết ngày 18-4.

Trong đó, ngày16-4 – Giỗ tổ Hùng Vương (tức 10-3 âm lịch) là ngày nghỉ lễ, các ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và nghỉ bù do ngày lễ trùng vào ngày thứ bảy.

Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng pháp luật.

Nguồn: Theo Tuoitre

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.