Những biểu hiện giai đoạn phát triển nặng của bệnh còi xương

Những biểu hiện giai đoạn phát triển nặng của bệnh còi xương

Trong bài viết trước, chamecuacon.com đã đưa ra những biểu hiện của bệnh còi xương giai đoạn đầu, còn bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra những biểu hiện của bệnh còi xương giai đoạn phát triển nặng.

Ở giai đoạn này, bệnh còi xương đã phát triển ở mức độ nặng và diễn ra ở mức độ nặng nên trẻ sẽ có những triệu chứng rõ rệt hơn rất nhiều, phần lớn liên quan đến các cấu trúc bộ xương của trẻ.

Biểu hiện của trẻ mắc bệnh còi xương ở giai đoạn này sẽ là:

– Đầu của bé sẽ có hình dạng khác bình thường, nhìn sẽ thấy phần đỉnh đầu và phía trước nhô tô hơn.
– Đối với phần xương thì xương ở cổ tay có xu hướng nhô hẳn lên.
– Lúc đầu sẽ xuất hiện các nốt ở đầu xương sườn và biến dạng lồng ngực, ngực dô ức gà.
– Ở xương sườn xương sọ có biểu hiện thóp rộng, bờ thóp mềm, lâu khép kín.
– Bệnh còi xương diễn ra lâu ngày, bệnh này sẽ biến dạng và ảnh hưởng lên chi khi trẻ em đã tập đi như trẻ bị cong xương chi dưới (người ta còn gọi là chân vòng kiềng) hay là đầu gối của trẻ bị vẹo ra ngoài.
– Trẻ còn có thể bị gù, cột sống vẹo, khung chậu hẹp, chậm phát triển chiều cao.
– Bệnh còi xương này còn có thể làm thay đổi khung xương chậu và trở thành di chứng nghiêm trọng trong quá trình phát triển đặc biệt là đối với khả năng sinh đẻ của các bé gái.
– Còn về phần hệ tiêu hóa thì nó sẽ có hiện tượng táo bón.

Trên đây là những biểu hiện mà bệnh còi xương đã phát triển đến giai đoạn nặng. Lúc này thì mẹ cần đưa trẻ đến các bệnh viện để các bác sĩ có biện pháp điều trị. Điều trị càng sớm thì bệnh sẽ càng khỏi nhanh, đặc biệt là trong lúc trẻ đang lớn thì mới có được hiệu quả cao. Còn nếu không thì sẽ để lại những dị tật không hay cho trẻ.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.