Những câu nói bất hủ về thời trang

Coco Chanel: “Để trở thành một điều không thể thay thế, bạn phải luôn khác biệt”.

 

Bill Blass: “Khi cảm thấy lưỡng lự không biết chọn màu gì, hãy mặc màu đỏ”.

 

Karl Lagerfeld: “Một chiếc đầm đen (Little Black Dress) khiến bạn trở nên không quá cầu kì mà cũng không quá giản đơn”.

 

Manolo Blahnik: “Mỗi người đều có một kiểu đi giày cao gót khác nhau, cơ thể bạn sẽ lắc lư chuyển động theo cách riêng của mình”.

 

Alexander McQueen: “Thời trang là một hình thức thoát ra khỏi những ràng buộc, chứ không phải giam mình trong tù”.

 

Diana Vreeland: “Sự sang trọng thực sự nằm ở thần thái của bạn, nếu đã có điều đó, tất cả những phần còn lại sẽ toát ra từ bên trong”.

 

Christian Dior: “Việc cẩn thận khi lựa chọn giày không bao giờ là thừa. Nhiều phụ nữ thường nghĩ điều này không quan trọng, nhưng sự thanh lịch được thể hiện trên mỗi bước chân bạn đi”.

 

Audrey Hepburn: “Một đôi mắt đẹp hãy nhìn ra những điều tốt ở người khác, một đôi môi xinh hãy nói những lời tử tế, và một cái đầu thông minh hãy đi cùng với kiến thức”.

 

Marilyn Monroe: “Hãy đưa đôi giày phù hợp cho một cô gái, cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới”. 

 

Sophia Loren: “Trang phục của người phụ nữ phải như một hàng rào kẽm gai. Bảo vệ thứ bên trong nhưng vẫn không cản trở tầm nhìn”. 

 

Christian Louboutin: “Giày dép là thứ thay đổi ngôn ngữ cơ thể và thái độ của bạn, chúng giúp nâng đỡ cả về thể chất và tinh thần”.

 

Gianni Versace: “Đừng cố chạy theo mốt, đừng để mình trở thành nô lệ của thời trang. Bạn mới chính là người quyết định điều gì mình có, điều gì mình muốn bày tỏ bằng chính trang phục và phong cách sống của mình”. 

 

Miuccia Prada: “Những gì bạn mặc trên người là cách thể hiện bản thân với thế giới, đặc biệt là ngày nay, khi cuộc sống trở nên gấp gáp, chúng ta lướt qua nhau rất vội vã. Vì thế thời trang chính là thứ ngôn ngữ giao tiếp nhanh nhất”. 

Nguồn: Theo Vogue UK

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.