Những lầm tưởng về sex mà các cặp đôi thường mắc phải

Những lầm tưởng về sex mà các cặp đôi thường mắc phải
  1. Ngày “đèn đỏ” không có khả năng thụ thai

Điều này không hoàn toàn đúng vì có một số phụ nữ rụng trứng không đúng vào giữa chu kỳ mà có thể lệch vào gần chu kỳ kinh do họ có chu kỳ kinh ít ngày hoặc không đều. Tinh trùng có thể sống trong vùng kín 5 ngày, và khả năng mang thai vẫn có thể xảy ra nếu có quan hệ vợ chồng vào những ngày này.

Những lầm tưởng về sex mà các cặp đôi thường mắc phải
Quan hệ những ngày đèn đỏ vẫn có khả năng thụ thai

  1. Sau khi quan hệ đi tiểu sẽ tránh thụ thai

Quan niệm này cũng hoàn toàn sai, vì nước tiểu thoát ra từ bàng quang qua niệu đạo, chúng nằm ở trên vùng “tam giác vàng”. Vì vậy, các “tinh binh” sẽ rất an toàn nên khả năng thụ thai vẫn diễn ra một cách bình thường.

  1. Chàng không thể đạt cực khoái nhiều lần

Suy nghĩ này của bạn là hoàn toàn sai lầm khi bạn căn cứ vào số lần xuất tinh để đánh giá việc đạt cực khoái ở chàng. Chàng có thể đạt cực khoái nhiều lần mà không liên quan đến việc xuất “binh” gì cả.

  1. Chàng thường bị kích thích bởi phim “nóng”

Nếu bạn có suy nghĩ như vậy thì “oan” cho cánh mày râu. Vì thức tế, cả nam và nữ đều bị kích thích như nhau bởi những hình ảnh hay phim nóng. Tuy nhiên, đàn ông thường thích xem nhiều lần hơn so với phụ nữ mà thôi.

Những lầm tưởng về sex mà các cặp đôi thường mắc phải
Cả nam và nữ đều kích thích như nhau bởi những hình ảnh nóng bỏng

  1. Đàn ông độc thân thường mê “phim cấp 3”

Điều này hoàn toàn sai, vì đàn ông độc xem phim sex chỉ là hình thức giải trí và chiếm một phần rất nhỏ, còn phần đông đàn ông có gia đình lại mê xem những bộ phim dạng này.

  1. Thủ dâm dễ đạt cực khoái hơn

Điều này là hoàn toàn không đúng, vì không phải người nào cũng như vậy. Đàn ông thường “tự sướng” khi cơ thể bị bức bí, mệt mỏi và đơn giản họ muốn giải phóng các “tinh binh” đang ứ đọng trong “cậu nhỏ” mà thôi.

  1. Độ tuổi sung mãn nhất cho “chuyện ấy” là đôi mươi

Quan niệm này đã làm cho không ít người bước qua tuổi 30 giật mình vì khả năng tình dục của mình đã bị suy yếu. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng. Bạn đang lầm tưởng giữa độ tuổi đạt đỉnh cao trong việc sản xuất hormone giới tính, việc này không cùng thời điểm với đỉnh cao của đời sống tình dục. Theo các nghiên cứu, độ tuổi sung mãn cho “chuyện ấy” đối với phụ nữ là ngoài 30 và đàn ông là ở sau giữa độ tuổi 30.

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.