Những rau củ quả có lượng thuốc trừ sâu cao năm 2014

Dâu tây xếp ở vị trí thứ hai. Báo cáo của Nhóm hoạt động môi trường đã sử dụng những dữ liệu thử nghiệm từ Bộ Nông nghiệp Mỹ và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược.

Vị trí thứ ba là nho. Nhóm cho biết, trong một thử nghiệm, nho có kết quả dương tính với 15 loại thuốc trừ sâu.

Cần tây vẫn là một trong các sản phẩm thuốc trừ sâu nhiều nhất, giữ vị trí thứ tư. Trong báo cáo mới nhất, 65% số mẫu phân tích thử nghiệm dương tính với dư lượng thuốc trừ sâu.

Đào xếp vị trí thứ năm trong danh sách của Nhóm hoạt động môi trường. Nhóm đã tổ chức xếp hạng 48 loại trái cây và rau quả phổ biến dựa trên 32.000 mẫu phân tích.

Rau bina đứng vị trí thứ sáu trong danh sách. Rau lá xanh như cải xoăn và cây cải lá mặc dù không được xếp hạng nhưng cũng có thể là loại rau chứa nhiều thuốc trừ sâu, nhóm cho biết.

Vị trí thứ bảy thuộc về ớt chuông. Đào tiên nhập khẩu xếp vị trí thứ tám. Tất cả các mẫu xét nghiệm đào tiên nhập khẩu đều dương tính với ít nhất một dư lượng thuốc trừ sâu, nhóm cho biết.

Dưa leo ở vị trí thứ chín. Nhóm cũng đã đưa ra danh sách “Clean Fifteen” những loại rau củ quả có ít dư lượng thuốc trừ sâu nhất và bơ giữ vị trí đầu tiên.

Cà chua bi chuyển từ vị trí thứ 11 lên thứ 10 trong năm 2014. Còn đậu Hà Lan không xuất hiện trong danh sách năm 2013 thì năm nay được xếp ở vị trí thứ 11.

Cuối cùng, khoai tây rớt xuống hạng 12 trong năm 2014. Theo Nhóm hoạt động môi trường, xét theo trọng lượng thì khoai tây có nhiều thuốc trừ sâu hơn bất kỳ thực phẩm khác.

 

Nguồn: Theo cnn.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.