Những thăng trầm của chiếc đầm dạ hội

Những thăng trầm của chiếc đầm dạ hội

Trang phục dạ hội cũng chính là thời trang, vì thế nó không thoát khỏi quy luật tuần hoàn của nền thời trang thế giới: “Những gì hôm nay là mốt có thể ngày mai lại thành lạc hậu và ngược lại“. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại sự thay đổi của trang phục dạ hội từ những năm 1940 cho tới nay.

1. Những năm 1940s

Nhìn vào tấm hình của một buổi dạ hội những năm 1940s, chúng ta có thể liên tưởng đến những nàng công chúa trong truyện cổ Grim với kiểu đầm chít eo cao, chân váy xòe nhẹ và đặc biệt là phần vai áo được may rất phồng. Các chất liệu được yêu thích trong thời kỳ này là voan, satin, lụa. Trong những năm 1940s, thế giới đang còn nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, vì thể những khẩu phần vải ít ỏi của thời chiến sẽ không bao giờ là đủ cho những chiếc váy cầu kỳ. Do đó chỉ có những người phụ nữ giàu có mới được sở hữu váy dạ hội.

2. Đầu những năm 1950s

Vào thập niên 50s, đầm dạ hội dạng quây ngang ngực hai dây hoặc không dây trở thành mốt lúc bấy giờ. Váy dài vẫn được ưa chuộng tuy nhiên các nhà thiết kế đã cắt chiếc váy ngắn lại, đến ngang bắp chân chứ không còn quét đất như thời kỳ trước. Điều này giúp phụ nữ dễ di chuyển và năng động hơn. Ngoài ra, các chi tiết như bèo dún cũng rất được ưa chuộng trong thời gian này.

3. Cuối những năm 1950sNhững thăng trầm của chiếc đầm dạ hội

Đầm dạ hội với phần eo bó và phần tùng váy bằng vải voan khá được yêu thích. Giống với thời kỳ đầu 1950s, đầm quây ngang ngực vẫn đang là mốt. Nhưng sự khác biệt là một số cô gái bắt đầu sử dụng những tấm khăn choàng khoác nhẹ bên ngoài chiếc đầm không tay để tăng phần duyên dáng, kín đáo. Vào thời gian này, hình ảnh nam giới giúp phụ nữ khoác áo hoặc khăn choàng thể thiện cho sự galant và phong cách lịch thiệp của quý ông.

4. Đầu những năm 1960s

Trong đầu những năm 60, chúng ta thấy sự thay đổi khá tinh tế trong phong cách đầm dạ hội. Đáng chú ý nhất là vòng eo được hơi nâng lên, phần tùng váy mỏng xuống và mái tóc đánh phồng khổng lồ. Màu sắc Pastel nhạt được ưa chuộng trong thời gian này. Trang phục của nam giới cũng có nhiều cải tiến như việc phối màu, sử dụng màu tươi sáng cho vest và sơ mi thay vì chỉ những màu cổ điển như nâu, đen, trắng của thời kỳ trước.

5. Những năm 1970s

Phụ nữ ở thời kỳ này lại quay về với kiểu áo tay dài kín đáo. Đa phần trang phục được làm từ vải tổng hợp. Họa tiết vui tươi như hoa, chấm bi cùng những gam màu sáng cũng được nhiều cô gái ưa chuộng. Và một lần nữa chi tiết bèo dún lại lên ngôi. Kiểu tóc đánh phồng của thập niên 60 đã được thay thế bằng mái tóc ngắn ngang vai uốn nhẹ và nhuộm nâu đỏ, trông nhẹ nhàng và thah thoát hơn rất nhiều.

6. Những năm 1980s

Vào thập niên 80s, chất liệu satin bóng lên ngôi, thậm chí nhiều người còn quan niệm “Càng bóng càng mốt“. Bên cạnh đó, chiều dài của đầm dạ hội cũng được cắt ngắn hơn một chút thậm chí xẻ tà để tăng độ gợi cảm. Phần vai và tay áo chủ yếu vẫn là kiểu không tay, tuy nhiên có khá nhiều sự lựa chọn từ các nhà tạo mẫu dành cho quý cô như áo dây, áo quây, áo dây bản lớn. Đôi giày được yêu thích vào thời kỳ này là giày Kitten Heels (Một loại giày có phần gót cao vừa phải) cùng kiểu tóc uốn xoăn cầu kỳ.

7. Thập niên 90s

Dường như thập niên 90s quy tụ rất nhiều mốt của các thời kỳ trước như tùng váy xòe, tay váy phồng và tóc uốn xoăn kiểu “mì gói”. Các cô gái của thập niên 90s có nhiều sự lựa chọn trang phục dạ hội cho mình chứ không còn quá bó buộc vào một quy chuẩn nào đó về thời trang.

8. Đầu những năm 2000s

Vào thời điểm chuyển giao giữa hai thiên niên kỉ, dường như các nhà thiết kế làm cho trang phục dạ hội trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Chúng ta đã có thể thấy dáng dấp của những chiếc váy ngày nay trong bức ảnh này. Ngoài ra, tấm lụa khoác vai đầy kiêu sa và quý phái cũng được ưa chuộng. Đây là một cảnh trong phim 10 Things I Hate About You. Kiểu tóc búi cao uốn xoăn hiện tại vẫn được một số ngôi sao sử dụng.

9. Những năm 2005

Kiểu đầm dạ hội yêu thích nhất vẫn là bó ngực và để vay trần. Các màu sắc rực rỡ như đỏ, cam lên ngôi, đặc biệt họa tiết đính đá, pha lê lấp lánh rất được các cô gái yêu thích. Trang phục nam giới cũng khá đơn giản với vest đen và sơ mi trắng. Nơ cổ áo không còn được sử dụng thay vào đó là cravat hoặc để cổ cài nút thấp.

10. Những năm 2010

Trong việc bùng nổ sự phát triển của các hãng thời trang cao cấp và cuộc chạy đua thiết kế đầm dạ hội nhằm làm hài lòng các khách hàng khó tính của mình, lúc này, các cô gái thường ưa chuộng những chiếc đầm may sẵn từ hãng thời trang tên tuổi. Các hoa văn và họa tiết cũng trở nên tinh tế hơn rất nhiều. Gam màu trung tính như trắng, nâu beige, xám, đen trở thành mốt thay cho những màu sặc sỡ trước đó. Kiểu tóc đi kèm được yêu thích là tóc xõa đơn giản hoặc búi nhẹ, tự nhiên.