Phát hiện chai nước Number One có vật thể lạ ở Nghệ An

Phát hiện chai nước Number One có vật thể lạ ở Nghệ An
Phát hiện chai nước Number One có vật thể lạ ở Nghệ An
Chai nước Number One bên trong có vật thể lạ như con ruồi – Ảnh: Doãn Hòa – Tuổi Trẻ

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ đưa ngày 21/01, một người tiêu dùng tại Nghệ An mua phải một chai nước tăng lực Number One có vật thể lạ.

Cụ thể, ngày 31/12/2015, anh Trần Văn Hùng ở xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An thông tin với Tuổi trẻ, có mua một chai nước tăng lực Number One tại một tiệm tạp hóa ở xã để giải khát. Khi chuẩn bị mở nắp chai nước, anh thấy một vật thể lạ ở dưới đáy chai.

Anh Hùng đã báo sự việc với chủ tiệm tạp hóa và liên hệ với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát – đơn vị sản xuất chai nước để phản ánh sự việc.

Ngày 13/01, hai người đại diện của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát có buổi làm việc với anh Hùng và chủ tiệm tạp hóa. Tại đây, ông Hoàng Ngọc Hiếu, người bán hàng khu vực của Tân Hiệp Phát đã xác nhận sản phẩm có vật thể lạ nhãn Number One.

Biên bản làm việc cho biết “Đại diện công ty có gửi tặng quán tạp hóa một thùng Number One có trị giá 250.000 đồng và cũng cảm ơn thông tin từ khách hàng anh Hùng là hai món quà gửi từ Bình Dương theo đúng chính sách công ty nhưng anh Hùng không đồng ý, gửi mẫu cho Hội Bảo vệ người tiêu dùng để giải quyết”.

Theo Tuổi trẻ, chai nước Number One ghi rõ đơn vị sản xuất và đóng chai tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Hiệp Phát. Loại chai nhựa có thể tích 350ml, sản xuất ngày 9/10/2015, hạn sử dụng 9/10/2016. Chai nước không có dấu hiệu bị bóp méo, phần nắp chai nước chưa được khui. Bên trong chai nước có hai vật thể có chiều dài khoảng 1cm, hình dạng như con ruồi với đầy đủ bộ phận chân, cánh, đầu…

Đây là trường hợp gần nhất phát hiện dị vật trong những sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Từ năm 2009, Tân Hiệp Phát liên tục để xảy ra những vụ việc tương tự và bị người tiêu dùng phản ánh.

Đáng chú ý nhất là kỳ án “con ruồi 500 triệu đồng” xảy ra trong năm 2015.

Ngày 3/12/2014, khi bán hàng cho khách, chủ quán cơm Võ Văn Minh (35 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang) phát hiện có ruồi trong chai nước Number One chưa mở nắp của Tân Hiệp Phát.

Tới ngày 27/1/2015, ông Minh hẹn gặp đại diện Công ty Tân Hiệp Phát tại một quán cà phê ở huyện Cái Bè (Tiền Giang), trong lúc ông Minh nhận 500 triệu đồng thì bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang. Thời điểm này, Tân Hiệp Phát bị dư luận lên án về hành vi “bẫy người tiêu dùng”.

Sự việc tạo nên làn sóng phẫn nộ khi ngày 18/12/2015 ông Võ Văn Minh bị tuyên mức án 7 năm tù giam vì tội “cưỡng đoạt tài sản”. Đại diện Tân Hiệp Phát cho biết kể từ khi sự việc xảy ra công ty đã bị thiệt hại 2.000 tỷ đồng. Sau phiên tòa, gia đình ông Võ Văn Minh tuyên bố sẽ kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

Nguồn: Theo Bizlive

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.