Phát hiện nơi chôn cất xác ướp của Nữ hoàng đẹp nhất Ai Cập

Mô tả ảnh.

Nữ hoàng Nefertiti được biết đến là vị nữ hoàng nổi tiếng vì sắc đẹp, đồng thời cũng là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thời cổ đại. 

Cùng với chồng mình – Pharaoh Akhenaten, họ cùng nhau tạo dựng nên giáo phái Aten tôn thờ thần Mặt Trời, đưa thần trở thành vị thần tối cao của Ai Cập.

Tuy nhiên, cái chết của nữ hoàng và vị trí lăng mộ thực luôn chìm trong bóng tối đã khiến bà trở thành nữ hoàng bí ẩn nhất trong lịch sử.

Mới đây nhà khảo cổ học người Anh chuyên nghiên cứu về Ai Cập, ông Nicholas Reeves mới đây tuyên bố, đã phát hiện nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Nefertiti. Ông Reeves tin rằng, xác ướp của Nữ hoàng Nefertiti có khả năng được chôn cùng lăng mộ với con trai bà là Pharaoh Tutankhamun.

Mô tả ảnh.
Nữ hoàng Nefertiti được coi là nữ hoàng bí ẩn nhất trong lịch sử Ai Cập.

Theo Tiến sĩ Reeves, ngôi mộ của Nefertiti, nữ hoàng đẹp nhất Ai Cập cổ đại có thể là một phòng chôn cất bí mật, nằm sát với nơi chôn xác ướp của con trai bà trong Thung lũng của các vị Vua tại Luxor, miền Nam Ai Cập. Ông Reeves cho rằng, các bức bích họa bên trong phòng mai táng của Vua Tutankhamun có thể đang che khuất 2 cánh cửa bí mật. Các bức ảnh có độ phân dải cao chụp những bức tranh cho thấy “bên dưới bề mặt các bức tranh có những dấu vết đặc biệt, nhiều khả năng thuộc về hai cánh cửa dẫn tới một phòng chứa chưa được khai quật”.

Nghiên cứu của Reeves cho thấy Tutankhamun qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ (19 tuổi) sau 9 năm trị vì, nên lăng mộ của ông chưa được xây dựng, do vậy, người ta quyết định khai quật mộ của Nữ hoàng Nefertiti và đặt xác ướp của vua trẻ Ai Cập này ở đó.

Tutankhamun là vị vua trẻ Ai Cập, qua đời năm 1324 trước Công nguyên ở tuổi 19. Ngôi mộ của ông được nhà khảo cổ Anh Howard Carter phát hiện hồi năm 1922.

Nếu giả thuyết của tiến sĩ Reeves là chuẩn xác, điều này sẽ giúp lý giải rất nhiều điều kỳ lạ đã khiến nhiều nhà nghiên cứu đau đầu bên trong lăng mộ Tutankhamun. 

Theo Joyce Tyldesley, giảng viên Ai Cập học thuộc ĐH Manchester, giả thuyết của tiến sĩ Reeves nhiều khả năng là chính xác. 

Ông chia sẻ: “Nhiều khả năng, nữ hoàng đã qua đời trong triều đại của chồng là vua Akhenaten, và được chôn cất tại đây. Nhưng tôi cho rằng Nefertiti được chôn cất ở đâu đó bên trong Thung Lũng phía Tây, thay vì ở chính giữa Thung lũng cả các vị vua”.

Theo kế hoạch, vào ngày 28/9 tới, Tiến sĩ Reeves sẽ tới Ai Cập để trình bày giả thuyết của mình và cùng Bộ trưởng Khảo cổ Mamduh al-Damati và các nhà Ai Cập học tiến hành thẩm định bên trong lăng mộ.

Phát hiện nơi chôn cất xác ướp của Nữ hoàng đẹp nhất Ai Cập
Rơi nước mắt: Clip cậu bé khuyết tật bị cướp 200 tờ vé số
 Khi phát hiện cậu không có khả năng kháng cự, một nhóm đối tượng đã cướp 200 tờ vé số của em rồi bỏ chạy.
Phát hiện nơi chôn cất xác ướp của Nữ hoàng đẹp nhất Ai Cập
Cay đắng nhìn vợ sắp cưới lên xe hoa cùng người khác
Anh hãy nhớ rằng, nếu đã cởi chiếc áo trên người một người phụ nữ, anh phải khoác lên người cô ấy bằng một chiếc váy cưới thật đẹp và lộng lẫy hơn.
Phát hiện nơi chôn cất xác ướp của Nữ hoàng đẹp nhất Ai Cập
Chuyện cảm động về mẹ: Con vẹt xanh
 Có khi nào bạn tự hỏi: Ta còn gặp mẹ bao nhiêu lần trong đời? Hoặc đến một ngày, khi ta trở về, mẹ vẫn ở đó nhưng phía sau những khói hương…

Nguồn: Hải Hồng (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.