Phụ nữ Pháp không chạy theo mốt

Theo một nghiên cứu thị trường được tiến hành bởi French Federation of Women’s Ready-To-Wear (Một ủy ban quản lý của ngành hàng thời trang nước Pháp) đã phát hiện ra rằng phụ nữ Pháp không mù quáng chạy theo các xu hướng thời trang mới nhất. Họ ít quan tâm về những trang phục “mới ra lò” được trưng bày lộng lẫy trong cửa hàng hay trên sàn diễn thời trang mà thay vào đó là những trang phục thực sự phù hợp với bản thân, cho dù chúng có đang là mốt hay không. 

Theo khảo sát, có 48% phụ nữ tham gia cho biết họ ăn mặc dựa theo cảm hứng từ chính những người phụ nữ xung quanh mình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc các cô gái họ gặp trên phố. Chỉ có 16% cho rằng họ ăn mặc theo mốt trên sách báo, tạp chí và các phương tiện truyền thông.

“Đây là một bất ngờ đối với nhiều người. Ở Pháp, nơi mà các thương hiệu thời trang đua nhau tạo ra xu hướng mới, thì phụ nữ Pháp lại lấy cảm hứng cho phong cách của mình từ chính những người họ tiếp xúc hằng ngày trong cuộc sống. Họ học hỏi lẫn nhau chứ không phải từ những nhà thiết kế, thương hiệu thời trang”, ông François-Marie Grau, tổng thư ký của French Federation of Women’s Ready-To-Wear cho biết.

Thêm vào đó, một bất ngờ khác đó là khoảng 50% số phụ nữ được khảo sát cho biết họ mua sắm ít hơn một lần một tháng và chỉ có 5 trong tổng số 1.003 người tham gia khảo sát cho biết họ có thói quen mua sắm quần áo hằng tháng. 

45% phụ nữ nghĩ rằng những ngôi sao nổi tiếng là người có ảnh hưởng lớn trong giới thời trang. Trong khi đó chỉ có 30% nghĩ rằng đó là những nhà thiết kế. 51% cho biết đối với họ, “thời trang” có nghĩa là ăn mặc đúng với cá tính và con người của mình. 75% phụ nữ được khảo sát chỉ tin tưởng vào cảm nhận của bản thân khi quyết định sắm quần áo, và chỉ có 4% nghe theo tư vấn của người bán hàng.

Với những số liệu khảo sát trên, chúng ta có thể thấy được nhiều điều. Phụ nữ Pháp có thói quen độc lập, tự chủ trong cuộc sống, và thời trang cũng không ngoại lệ. Khi quyết định chọn mua một bộ cánh thời trang và mặc chúng lên người, họ luôn xem xét cá tính của bản thân, quan tâm đến cảm nhận của chính mình hơn là ý kiến từ người khác hoặc những mốt thời trang đang thịnh hành trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều thứ hai đó là họ coi trọng tầm ảnh hưởng giữa những người phụ nữ với nhau, thích học hỏi, trao đổi về gu ăn mặc với bạn bè hơn là quan tâm đến show trình diễn, quảng cáo của các hãng thời trang diễn ra hằng ngày.

Sau đây là một vài hình ảnh về phong cách thời trang đường phố tại Paris.

Nguồn: Theo Vogue

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.