Quy trình làm nên chiếc đầm của nàng Cinderella xinh đẹp


Lily và chiếc đầm xanh cầu kỳ

Rất nhiều khán giả sau khi xem bộ phim đã đánh giá đây là một trong những trang phục dạ hội đẹp nhất mà họ từng thấy.

Trog phim, mỗi bước nhảy của nàng Lọ Lem cùng hoàng tử, cũng như lúc cô chạy vội về nhà khi kết thúc vũ hội, chiếc đầm đều ánh lên vẻ đẹp lung linh, uyển chuyển như một dòng nước cuốn quanh công chúa xinh đẹp. Để tạo ra hiệu ứng này, nhà thiết kế Jane Law đã quyết định dùng nhiều sắc thái xanh khác nhau để may lên nhiều tầng chiếc đầm.

Đằng sau nhiều lớp váy lung linh này là cả một kỹ thuật may rất công phu và tỉ mỉ. Bộ khung áo từ phần corset trên ngực đến tùng váy bên dưới được làm bằng thép đan xen nhau.


Khung của chiếc đầm được làm bằng thép

Có đến 8 phiên bản khác nhau của chiếc đầm được sử dụng trong phim. Ví dụ như khi Cinderella chạy khỏi vũ hội, chiếc đầm đã được cắt lên cao hơn 4 inch để cô dễ thực hiện cảnh quay mà không bị vấp ngã. Cũng như lúc nhảy cùng hoàng tử, chiếc đầm đã được cắt cao lên 2 inch.

Một vấn đề khó khăn nảy sinh trong quá trình quay là chiếc đầm sẽ bị bẩn. Tuy nhiên đây không phải là loại trang phục bạn có thể ném vào máy giặt để làm sạch. Vì thế đội ngũ thực hiện đã phải rất công phu trog việc làm sạch từng phần vải một

Và đây cũng không phải là một thiết kế mang tính ứng dụng được. Trong thời gian quay phim, diễn viên Lily và Helena Bonham Carter, (người đóng vai bà tiên đỡ đầu) đều phải mất một khoảng thời gian rất lâu để làm quen với chiếc đầm. Sau đó khi đã quen, họ cũng phải mất đến 20 phút để mặc được nó cùng với sự giúp đỡ của rất nhiều người.


Lily phải mất đến 20 phút mới có thể mặc được chiếc đầm

Điều khó khăn nhất Lily đã phải làm trong bộ váy là thực hiện những bước khiêu vũ đẹp, uyển chuyển với hoàng tử (do Richard Madden thủ vai) trong vũ hội. Họ đã phải tập luyện với nhau không ngừng để Richard không giẫm chân lên viền váy của Lily. Sau nhiều cố gắng, chúng ta đã có những thước phim hoàn hảo như đã thấy trên màn ảnh.


Lily và Richard đã phải tập nhảy rất nhiều cùng nhau để có thể khiêu vũ thành thục mà không giẫm phải váy

Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho bộ váy của nàng Cinderalla, cũng có vài ý kiến trái chiều cho rằng vòng eo nhỏ xíu của công chúa sẽ gây nên sự “ám ảnh” đối với nhiều cô gái trẻ về vấn đề nhịn ăn giữ eo. Tuy nhiên đoàn làm phim cho rằng ý kiến này là vô lý vì chiếc váy quá rộng, gây nên cảm giác vòng eo nhỏ đi. Bên cạnh đó, nàng công chúa trong phim mặc một chiếc áo lót corset. Đây là trang phục lót phổ biến của phụ nữ thời đó, trong thế kỷ 19 bối cảnh của bộ phim. Vì vậy, chuyện vòng eo của Cinderella không có gì là bất thường. 


20 người làm việc trong 4000 giờ để hoàn thành chiếc đầm


Phần corset ngực áo cũng được thiết kế rất tỉ mỉ

Một vài con số của chiếc đầm Cinderella xinh đẹp:

– 250 mét vải đã được sử dụng để may lên chiếc đầm

– 4.000 lao động là khoảng thời gian các nhà thiết kế và thợ may đã bỏ ra để làm nên nó.

– 10.000 viên pha lê Swarovski đã được đính bằng tay lên chiếc đầm

– 20 phút là khoảng thời gian để có thể mặc được nó

– 4 Inches là chiều dài đoạn váy đã được cắt ngắn để giúp Lily chạy về sau vũ hội.

Nguồn: Theo Daily Mail

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.