Sốc: Bé trai có 3 dương vật ở Ấn Độ

duong-vat-phunutoday-vn

Theo trang tin Daily New and Analysis, các bác sĩ nói cậu bé 2 tuổi nói trên bị một chứng bệnh hiếm gặp có tên gọi diphallia hay “dương vật sao chép”.

Người bị bệnh diphallia khi chào đời có 2 dương vật hoàn chỉnh, nhưng đứa bé trên còn có thêm dương vật thứ 3 chưa phát triển, được mô tả là một “khối sụn mềm”.

Cậu bé chỉ có thể tiểu tiện qua 1 trong 3 dương vật của mình.

duong-vat-phunutoday-vn
Đứa bé dị tật trong vòng tay mẹ mình – Ảnh chụp màn hình trang tin Daily New and Analysis

Chưa hết, đứa bé còn không có hậu môn kể từ lúc lọt lòng mẹ.

Vào lúc đó, các bác sĩ tại quê nhà của cậu ở bang Uttar Pradesh đã tiến hành phẫu thuật thông ruột kết, trong đó họ khoét một lỗ nhỏ ở thành bụng để đứa trẻ đại tiện thông qua ống tuýp.

Tháng trước, người mẹ đưa con mình đến Bệnh viện Sion ở thành phố Mumbai để tiến hành một cuộc phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ để xử lý những dương vật dư thừa.

Chỉ 2 trong 3 dương vật có mô cương cứng.

Các bác sĩ cắt bỏ khối sụn mềm và hợp nhất 2 dương vật còn lại thành 1 bằng cách phủ một khối da xung quanh chúng.

Sau đó, họ tạo một hậu môn thông qua trực tràng của cậu bé để cậu có thể đại tiện bình thường.

Cuối tháng 8, sau khi hậu môn mới làm lành, cậu bé sẽ trải qua cuộc phẫu thuật thứ hai để bít lỗ thành bụng.

Các bác sĩ khẳng định đứa bé sẽ quan hệ tình dục bình thường và khả năng sinh con sẽ không bị ảnh hưởng khi lớn lên.

Diphallia là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, theo khảo sát, diphallia chỉ ảnh hưởng tới 1/6000.000 trường hợp. Chỉ có khoảng 100 trường hợp được ghi nhận từ năm 1609. Thông thường, bệnh phát triển từ trong bào thai, nguyên nhân chủ yếu là do chấn thương, căng thẳng, hoặc một gen bị phá vỡ. Diphallia thường kéo theo những dị tật bẩm sinh khác.

Trong đa phần các trường hợp, dương vật sẽ có kích thước bằng nhau, một số trường hợp ít gặp hơn khi chúng có kích thước lệch nhau. Tùy vào từng ca bệnh, bệnh nhân có thể đi tiểu từ 1 hoặc cả 2 dương vật.

Ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào năm 1609, theo đó, bác sĩ Johannes Jacob Wecker  đã tìm thấy trên một thi thể nam giới tại Bologna, Ý với những biểu hiện trên.

Khóc thét với bộ tộc
Khóc thét với bộ tộc “siêu lùn” làm mẹ khi chỉ 9 tuổi
(Khám phá) – Tuy thân thể rất nhỏ nhưng người Pygmy sinh hoạt tình dục rất sớm. Các bé gái, trai Pygmy thường quan hệ và kết hôn vào năm lên 8.

Nguồn: Lan Hương (TH)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.