Tại sao chúng ta đánh mất những nụ hôn?

Sau lưng bà vợ đảm nhất định có một ông chồng lười như hủi

Chrisanna Northrup – tác giả cuốn sách The Normal Bar cho biết: “Một nụ hôn nồng cháy không phải là điều kiện tiên quyết của tình dục, nhưng nó sẽ giúp chuyện chăn gối thêm phần hấp dẫn. Trong số những cặp đôi ‘yêu’ nhau đều đặn, có đến 85% là dành nụ hôn say đắm cho màn dạo đầu. Ngược lại, trong số những người không hứng thú với chuyện gối chăn, có 86% chẳng mấy khi hôn người yêu mình nhiệt thành”. Đã bao lâu rồi bạn và người ấy không hôn nhau bằng tất cả tình yêu và đam mê? Bạn có thấy việc thiếu vắng nụ hôn làm tình yêu của mình nhạt nhẽo đi không?

Cách tốt nhất để đưa những nụ hôn trở lại là hiểu được nguyên nhân chúng biến mất. Dưới đây là 14 lý do phổ biến khiến các cặp đôi không còn hôn nhau thường xuyên và cách để khắc phục tình hình.

1. Bạn không còn thấy gắn bó với người ấy

Tại sao chúng ta đánh mất những nụ hôn?

Nụ hôn là một biểu hiện của sự gắn kết và tình yêu. Đó là lý do vì sao cô dâu và chú rể lại phải hôn nhau trước sự chứng kiến của toàn bộ khách mời trong lễ cưới. Chạm môi là cách để hai người ngầm gửi tín hiệu yêu thương và thay cho lời hứa sẽ không rời bỏ nhau. Khi một cặp vợ chồng lâu năm không còn nhau hôn nhau, lý do cơ bản nhất là họ đã không còn cảm thấy muốn gắn bó với nhau nữa.

2. Hai bạn đã có con

Hấp dẫn giới tính lẫn nhau để giao phối và duy trì nòi giống là bản năng sinh sản của mọi sinh vật trên trái đất. Khi hai người yêu nhau được gần gũi, nồng độ hormone Pheromone sẽ dâng lên trong cơ thể để kích thích ham muốn tình dục của cả hai. Bạn sẽ cảm thấy muốn chạm môi người ấy một cách tự nhiên. Nếu bạn đã sinh con, tiến trình đó có thể thay đổi, thậm chí biến mất.

3. Bạn coi vợ/chồng như bạn cùng phòng

Nhiều cặp vợ chồng sống lâu năm sẽ dần mất đi cảm giác say mê của thuở ban đầu và chỉ còn coi nhau như bạn cùng phòng. Khi trái tim bạn không còn tình yêu, nụ hôn sẽ thành thứ dư thừa trong mối quan hệ.  

4. Bạn đã bước qua tuổi 45

Một cuộc khảo sát của tổ chức British Heart năm 2011 cho thấy trong số những cặp vợ chồng trên 45 tuổi, chỉ có 5% hôn nhiều hơn 30 lần/tuần. Trong số còn lại, thậm chí có những cặp không hôn nhau lần nào trong ngày. Ở tuổi 45, hai bạn có thể đã lên chức ông bà, sự thay đổi trong gia đình và tâm sinh lý sẽ khiến nụ hôn không còn là điều quan trọng trong cuộc sống mỗi ngày của hai người nữa.

Tại sao chúng ta đánh mất những nụ hôn?

5. Bạn không thích hôn

Nghe có vẻ khó tin nhưng quả thật có những người không thích hôn và không coi hôn là yếu tố quan trọng trong tình yêu. Nếu bạn tìm được người chấp nhận điều này và sẵn sàng chung sống mà không cần những nụ hôn, đây không phải vấn đề gì lớn.

6. Bạn đang cảm thấy bất mãn với người ấy

Tất nhiên là khi bạn đang cảm thấy bất mãn với vợ/chồng thì bất cứ việc gì phải làm cùng người ấy đều sẽ khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ nụ hôn trong khoảnh khắc này có thể lại là một sai lầm. Ôm, hôn hay những đụng chạm thân mật đã được chứng minh là có thể xoa dịu sự căng thẳng tinh thần và nối gần khoảng cách giữa hai người. Phải chăng bạn nên cho mình và người ấy một cơ hội làm lành?

7. Bạn đang mệt mỏi

Cũng như khi bạn đang thấy bất mãn, nếu cơ thể bạn đang suy nhược và kiệt quệ, thật khó để bất cứ khát khao thể xác nào có thể dâng trào. Sự nghỉ ngơi, thư giãn là điều quan trọng hơn vào lúc này.  

8. Bạn coi tình dục là một nghĩa vụ

Cụ thể hơn, không chỉ tình dục mà toàn bộ những đụng chạm thể xác khác giữa hai vợ chồng đều bị bạn coi là nghĩa vụ. Những lần ái ân của hai người đang thưa dần đi và ngày càng nhạt nhẽo hơn? Thay vì nản chí và chấp nhận điều không vui này, bạn có thể thay đổi không khí bằng cách chủ động trao cho người ấy một nụ hôn nồng nhiệt hơn. Hôn có thể kích thích nhu cầu tình dục – đây là điều đã được khoa học chứng minh từ lâu.

9. Bạn quá bận rộn

Sự bận rộn của cuộc sống hiện đại có thể khiến các cặp vợ chồng quên đi rất nhiều thứ, không chỉ là những nụ hôn. Hai bạn còn giữ thói quen chào nhau khi rời nhà đi làm vào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi đêm không? Đã bao lâu rồi hai bạn không thể ôm nhau một cách thân mật và vô tư mà không nghĩ đến hóa đơn tiền điện, khoản nợ ngân hàng và vô số rắc rối khác? Không mối quan hệ nào có thể bền chặt khi mà hai người không tìm ra nổi một khoảnh khắc tự do và thư giãn bên nhau.

10. Bạn thiếu tự tin vào bản thân

Khi bạn cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân như sợ miệng không thơm tho, răng không đều đẹp hay thậm chí là da mặt có mụn, bạn sẽ không thể thoải mái khi “khóa môi” với người ấy.

11. Bạn không coi hôn là một trò chơi giữa hai người

Trong tình yêu, hôn không phải một trách nhiệm mà nên được coi là trò chơi để giải tỏa căng thẳng giữa hai vợ chồng. Nếu bạn không thể nhìn nhận nụ hôn như một món quà tinh thần, bạn sẽ không thấy cần làm điều đó thường xuyên nữa.

Tại sao chúng ta đánh mất những nụ hôn?

12. Bạn nghĩ hôn luôn dẫn đến tình dục

Một số người, đặc biệt là phụ nữ thường có xu hướng cho rằng nụ hôn chỉ là dấu hiệu của khao khát tình dục. Tâm lý này sẽ trở nên tai hại khi họ cảm thấy mệt mỏi và không hứng thú với chuyện gối chăn. Một nụ hôn say đắm từ chồng sẽ khiến họ cảm thấy nghi hoặc và muốn tránh né để thay cho lời từ chối ái ân.  

13. Bạn sợ bẩn 

Bạn nghe nói miệng là một trong những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất nên cảm thấy rùng mình trước ý tưởng “khóa môi” với ai đó? Quả thực, hôn sẽ truyền vi khuẩn từ miệng người ấy qua miệng bạn và ngược lại. Nếu bạn sợ bị nhiễm bệnh từ người đó, bạn có thể không hôn, nhưng hãy nhớ là bạn sẽ mất đi nhiều lợi ích khác mà nụ hôn đem lại như khả năng xoa dịu tinh thần, chữa lành vết thương và cả tình yêu nữa.

14. Bạn hôn quá ít

Như nhiều hành vi thân mật khác, nụ hôn cần bạn thực hành thường xuyên. Nếu bạn không biến việc chạm môi với chồng thành một thói quen, dần dần bạn sẽ thấy không có lý do gì để làm điều đó nữa.

Nguồn: Theo Mamiverse.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.