Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

Nếu mẹ có chiếc áo phông chất mát, màu đẹp, dáng xinh mà hơi cũ thì đừng bỏ đi nhé, bởi rất có thể khi xem cách may váy cho bé dưới đây, mẹ sẽ thay đổi ý định đấy.

Nguyên liệu

Cuộc sống đầy đủ nên hầu như trong tủ đồ của bé gái nào bây giờ cũng có vài bộ váy xinh xắn. Nhưng không phải vì thế mà các mẹ bỏ qua những thú vui may vá của mình. Nếu mẹ có những chiếc áo phông cũ nhưng màu sắc còn đẹp và chất còn tốt thì hãy tham khảo cách may váy này, nó cực kỳ hữu ích cho những mẹ nào muốn thử khả năng may vá của mình đấy nhé.

Và nguyên liệu bạn cần chuẩn bị nếu muốn học cách may váy liền cho bé bao gồm:

– 1 chiếc áo phông cũ (dài tay hay ngắn tay đều được nhé). Nhưng tốt nhất là áo dài tay

– Ghim, kim, chỉ, máy mayTận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

 
  • 1

    Đầu tiên, các mẹ trải áo ra bàn rồi bắt đầu cắt từ cổ áo xuống, nếu là áo phông cổ tim, các mẹ cứ theo phom đấy mà cắt. Nếu là cổ tròn, bạn lấy phấn vẽ rồi cắt thành cổ tim nha.

    Tiếp đến, bạn cất rời hai cánh tay ra, còn phần thân váy, bạn cắt ướm thử chiếc áo phông vào người bé, rồi cắt bỏ phần vải từ nách áo xuống sao cho vừa với vòng ngực của bé. Phần dưới không cần cắt nha, vì sau này sẽ thành chiếc váy dáng suông cho bé mặc thoải mái hơn.

    Làm xong phần cổ và tay áo, bạn đã hoàn thành bước đầu tiên của chiếc váy handmade rồi đấy.

    Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

  • 2

    Tiếp theo, bạn may chính giữa từng dải vải cắt từ tay áo. Không may chặn ở đầu và cuối đường may để rút chỉ làm bèo.

    Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

  • 3

    Sau đó, bạn dùng chun loại nhỏ, lồng vào phần tay áo vừa may, bạn sẽ có một đoạn bèo nhún để may vào nách và may chân váy cho bé

    Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

    Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

  • 4

    Để cho chiếc váy của bé được điệu đà hơn, bạn xin thêm một miếng vải vụn sáng màu, vẽ hình elip rồi cắt theo đường xoáy như hình.

    Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

  • 5

    Bước cuối cùng, bạn cuốn tròn xung quanh đến hết dải rồi khâu lại cho chắc. Có thể đính thêm một chiếc khuy làm nhuỵ là chiếc váy xinh của bé đã hiện ra rồi nhé.

    Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

Thành phẩm

Woa, vậy là chiếc váy xinh yêu của bé đã hoàn thành rồi các mẹ nha. Chỉ cần mẹ có áo phông rồi làm theo hướng dẫn như trên, đảm bảo bé sẽ có chiếc váy cực xinh xắn với những đường viền, đường bèo nhún trông thật dễ thương.

Nếu mẹ nào khéo tay, đảm bảo chiếc váy của bé còn xinh nữa. Đây chỉ là công thức may váy chung cho tất cả các mẹ, còn độ hoàn hảo của chiếc váy đến đâu thì còn phụ thuộc vào khả năng may vá của mỗi người nữa. Tuy nhiên, đây là cách may váy dễ mà đơn giản nhất rồi, mẹ nào vụng cũng làm được.

Có chiếc váy này, bạn sẽ không còn phải lo đồ hè cho bé nữa, mà bé mặc lại thoải mái nhờ chất cotton mát lạnh mà thấm mồ hôi tốt, bé sẽ tha hồ vui chơi, chạy nhảy ngày hè cho mà xem.

Nếu cả nhà mình đều có áo phông không mặc đến, thì mẹ hãy tìm hiểu ngay cách may váy đầm đáng yêu cho bé từ áo phông của 3 người nhé.

Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

Tận dụng áo phông cũ của mẹ may váy cho bé cực xinh

Chúc các bạn thực hiện thành công cách may váy xinh này cho bé nhé!