Triệu chứng viêm phổi ở trẻ sơ sinh là gì?

Triệu chứng viêm phổi ở trẻ sơ sinh là gì?

Trẻ sơ sinh hoàn toàn có thể bị viêm phổi nếu như mẹ không bảo vệ bé trong thời kỳ mang thai và trong lúc sinh bé không được vệ sinh sạch sẽ.

Nếu như trẻ sơ sinh khi mới sinh ra bị viêm phổi cần phải được điều trị ngay để đảm bảo cho sự phát triển sau này của trẻ. Để có thể điều trị nhanh nhất cho trẻ thì mẹ cần nắm được những biểu hiện của bệnh viêm phổi để chuẩn đoán bệnh cho trẻ một cách chính xác nhất.

Triệu chứng đầu tiên của viêm phổi trẻ sơ sinh

Thường thì khi mới bị viêm phổi, biểu hiện ở trẻ sơ sinh thường rất nghèo nàn và không đặc hiệu.

Trẻ có thể bỏ bú và bú kém, chỉ ăn một tí rồi nhả và không tăng cân.

Trẻ có dấu hiệu bị sốt hoặc là thân nhiệt bị hạ thấp khác thường

Trẻ có biểu hiện ngủ li bì.

Trẻ sơ sinh bị thở nhanh trên 60 lần trong 1 phút hoặc khó thở.

Nếu như trẻ sơ sinh có một trong những dấu hiệu này thì mẹ nên đưa bé đến khám tại các cơ sở y tế để đảm bảo chữa trị kịp thời cho bé, tránh những hậu quả về sau ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ.

Triệu chứng nặng hơn ở trẻ

Trẻ sơ sinh có thể sốt hay hạ thân nhiệt, bé luôn trong trạng thái ngủ li bì, có thể bỏ bú hoặc cứ bú là lại nôn trớ ra…

Trẻ sơ sinh có biểu hiện khó thở, mắt, môi bé có thể tím tái, nhiều lúc bé không thở được.

Trong cơ thể bé thì số lượng bạch cầu và bạch cầu trung tính trong máu tăng cao bởi sức đề kháng của trẻ thấp.

Khi đưa trẻ đi khám, phổi của trẻ có thể thấy các đám mờ rải rác ở 2 thể phế trường.

Đây là những triệu chứng cho thấy rõ ràng trẻ sơ sinh đã bị viêm phổi và cần phải được điều trị ngay theo hướng dẫn của các bác sĩ, tránh việc mẹ tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ.

Trẻ sơ sinh viêm phổi điều trị như thế nào?

Khi đến các bệnh viện và được điều trị tại các bệnh viện thì trẻ sẽ được hút đờm rãi, thở ôxy… tuỳ theo mức độ suy thở của trẻ lúc đó đến đâu mà các bác sĩ sẽ có phương án điều trị.

Khi điều trị, các bác sĩ có thể dùng kháng sinh phổi hợp 2 loại. Đây là loại kháng sinh có hiệu quả với cả chủng vi khuẩn Gr (-) và Gr (+). Nếu như điều trị viêm phổi bằng phương pháp này thì phải dùng đủ liều và nên tiêm đường tĩnh mạch, như vậy mới đem lại hiệu quả cao.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.