Trò chơi dân gian “hút” trẻ Thủ đô

Những ngày gần đây, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) đang diễn ra sự kiện “Ký ức Hà Nội”. Đây là một chương trình gợi lại những nét văn hóa xưa cũ của người dân vùng đất kinh kì. Các trò chơi như nhảy dây, ô ăn quan, cà kheo,… thu hút sự tham gia của đông đảo trẻ nhỏ và người lớn.

Sự kiện “Ký ức Hà Nội” thu hút sự quan tâm của rất nhiều gia đình trẻ.

Người lớn, trẻ nhỏ hòa mình vào những trò chơi dân gian.

Trò chơi nhảy dây giúp người chơi rèn luyện sức khỏe.

Không gian dành cho tô chuồn chuồn thu hút sự quan tâm của các bé gái.
Những chú chuồn chuồn nhiều màu sắc từ các “họa sĩ nhí”.
Trò chơi đi trên cầu tre đòi hỏi sự khéo léo và khả năng giữ thăng bằng.
Một em nhỏ tập đi cà kheo nhờ sự giúp đỡ của anh trai.
Khu vực chơi chuyền nhận được sự góp mặt đông đảo của các bé gái.
Trò chơi dân gian 'hút' trẻ Thủ đô
Tuy nhiên, cũng có không ít các bé trai “trổ tài”.
Trò chơi ô ăn quan với sự hướng dẫn tận tình của người lớn.
Trò chơi này thường chơi từ 2 người trở lên.
Khu vực hướng dẫn làm cào cào bằng lá.
Bé gái thích thú với trò đu gậy.
“Hai thế hệ” cùng nhau chơi cờ tướng.
Tàu điện thu hút sự quan tâm của các gia đình trẻ.
Hoàng Sa

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.