Vô sinh: 5 quan niệm sai lầm khi điều trị

5 quan niệm sai lầm về điều trị vô sinh

Vô sinh là mối lo của nhiều người. Có rất nhiều thông tin, quan niệm khác nhau về vô sinh ở nhiều nơi. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu gần đây về nhận thức khả năng sinh sản, hầu hết các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của họ có ít nhất 5 quan niệm sai lầm về vô sinh, khả năng sinh sản.

Sau 40 tuổi, mang thai sẽ hợp lý hơn

Hầu hết các cặp vợ chồng muốn kế hoạch có em bé sau khi đã giải quyết xong nhiều vấn đề trong cuộc sống của họ, nhất là nghề nghiệp. Họ tin rằng 30 năm cuối là thời gian tốt nhất để làm cha mẹ. Nhưng về mặt sinh học, khả năng sản sinh trứng của phụ nữ có xu hướng giảm ngay sau khi qua tuổi 30. Vậy hãy tưởng tượng khi phụ nữ ở tuổi 40? Khả năng của họ có thể chỉ còn 5% hoặc ít hơn.

5 quan niệm sai lầm về điều trị vô sinh

Vô sinh chỉ xảy ra đối với phụ nữ

Nhiều người từ xưa thường đổ lỗi cho phụ nữ. Nhưng thực tế, nam giới cũng có thể gặp phải những vấn đề vô sinh. Trong một nghiên cứu y học, kết quả cho thấy rằng 40% các nguyên nhân gây vô sinh có thể là do nam giới.

Quan hệ suốt chu kỳ

Nhiều người tin rằng quan hệ tình dục thường xuyên trong suốt chu kỳ sẽ giúp cho bạn mang thai nhanh hơn. Nhưng bạn chỉ có một cơ hội để thụ thai mỗi tháng, đó là trong ngày rụng trứng. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu quan hệ tình dục trong những ngày này bao gồm 4 ngày trước và 4 ngày sau ngày rụng trứng.

Giải pháp IVF là giải pháp duy nhất

IVF khá phổ biến và được đánh giá cao trong điều trị vô sinh. Nhiều cặp vợ chồng coi đó là cách dễ nhất và thiết thực nhất để có thai mà không có nhiều trở ngại. Tuy nhiên, có rất nhiều phương pháp điều trị vô sinh khác với chi phí thấp hơn. Tốt hơn hết bạn nên tham khảo ý kiến của một bác sĩ để biết thêm về các loại điều trị khác.

Nghĩ rằng mình là người duy nhất đang điều trị

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất trên thế giới này đang cần điều trị vô sinh. Hầu hết họ trở nên phân tâm và rất chán nản. Trong thực tế có hàng ngàn phụ nữ đã trải qua quá trình điều trị vô sinh. Đây là một trong những quan niệm sai lầm vẫn tồn tại trong xã hội. Các chị em cần giải phóng chính mình ra khỏi những quan niệm sai lầm và có phương pháp điều trị thích hợp để có thể thụ thai nhanh chóng.

 

Thụy Du – Dịch theo BS)

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.