Bé 25 tháng tuổi té dập não tại nhà trẻ đã tử vong

Bé 25 tháng tuổi té dập não tại nhà trẻ đã tử vong

Chiều 8/4, anh Lý Quang Sơn (bác bé Hân – 25 tháng tuổi, ngụ phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho biết nạn nhân đã tử vong tối 7/4.

Theo anh Sơn, sáng cùng ngày cơ quan chức năng đã đến nhà khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của bé Hân.

“Theo kết quả ban đầu, cháu Hân tử vong do dập, tụ máu dưới màng não. Sau khi các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, gia đình đã tổ chức ma chay cho bé”, anh Sơn thông tin.

Trước đó, khoảng 16h ngày 4/4, người nhà nhận điện thoại của cô giáo Tâm thông báo bé Hân bị sặc thức ăn nên ngất xỉu và yêu cầu gia đình lên đưa cháu đi bệnh viện.

Bé 25 tháng tuổi té dập não tại nhà trẻ đã tử vong
Cháu Ni lúc còn điều trị tại bệnh viện. Ảnh: M. Q

Khi đến nơi thì bé Hân trong tình trạng hôn mê. Gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện thị xã Buôn Hồ, nhưng do tình trạng Hân quá nặng nên được chuyển lên tỉnh cấp cứu. 

Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, tối 6/4, gia đình đã có đơn yêu cầu chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM. Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ tiếp nhận và thăm khám thấy bệnh tình cháu Ni không thể cứu chữa nên đã cho gia đình đưa về.

Các bác sĩ kết luận bé Hân bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng và nhồi máu não. 

Người bác thông tin gia đình em trai gửi Hân tại điểm giữ trẻ của gia đình cô Bùi Thị Phương Tâm (47 Nguyễn Trãi, phường An Bình ) được hơn 1 tháng nay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 4/4, chị Tâm ra vườn tưới tiêu nên nhờ đứa con học lớp 2 trông các bé nhỏ.

Lúc này, Hân đi vệ sinh ra sàn, nên con của chị Tâm xuống nhà lấy khăn lau. Lúc này, Hân dẫm phải nước tiểu dẫn đến té đập đầu xuống sàn và khóc.

Bé 25 tháng tuổi té dập não tại nhà trẻ đã tử vong
Nhóm trẻ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: M. Q

Nghe tiếng khóc chị Tâm chạy vào dỗ bé Hân nín, sau đó cho ăn nhưng bị ói. Đến khoảng 15h cùng ngày, bé Hân tiếp tục ói và gào khóc nên chị Tâm đã gọi điện cho người nhà đến đưa đi bệnh viện khám.

Sau khi vụ việc xảy ra gia đình bé Hân đã gửi đơn lên cơ quan Công an thị xã Buôn Hồ trình báo sự việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại thời điểm xảy ra việc bé Hân bị té nhóm trẻ trên có hơn 10 bé.

Ông Nguyễn Thanh Long – Phó chủ tịch UBND phường An Bình (thị xã Buôn Hồ) cho biết sau khi xảy ra sự việc, phường đã kết hợp với Phòng giáo dục kiểm tra điểm nuôi giữ trẻ tại số nhà 47 đường Nguyễn Trãi.

Trước đây, UBND phường đã lập danh sách các điểm nuôi giữ trẻ không phép trên địa bàn và yêu cầu dừng hoạt động, trong đó có nhóm của chị Tâm.

Tuy nhiên, chị Tâm ngưng hoạt động một thời gian rồi sau đó nhận giữ trẻ lại nên để xảy ra sự việc đáng tiếc.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi. 

Bé gái 25 tháng tuổi té ngã nguy kịch ở điểm giữ trẻ

Sau khi thăm khám, phía bệnh viện kết luận cháu Ni chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng và nhồi máu não.

Nguồn: Theo Zing

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.