Bún bò trộn cho ngày hè nóng nực

Bún bò trộn cho ngày hè nóng nực 1

Bún bò trộn cho ngày hè nóng nực 1

Nguyên liệu

+ Bún: 500 gram

+ Thịt bò: 300 gram

+ Rau sống: xà lách, rau mùi, húng bạc hà, kinh giới

+ Cà rốt: 1/2 củ

+ Giá đỗ: 50 gram

+ Lạc rang

+ Hành khô, tỏi khô, gừng

+ Nước mắm, đường, dấm, muối

Cách làm

– Bún chọn loại sợi nhỏ ăn sẽ ngon hơn nhé

Bún bò trộn cho ngày hè nóng nực 2

– Thịt bò thái mỏng, ướp với một ít gừng đập giập rồi xào nhanh tay trên lửa to.

– Rau sống nhặt sạch, rửa và ngâm nước muối rồi vẩy thật sạch nước. Thái nhỏ rau sống. Cà rốt gọt vỏ, thái sợi.

Bún bò trộn cho ngày hè nóng nực 3

– Lạc rang chín, tách vỏ, đập giập.

Bún bò trộn cho ngày hè nóng nực 4

– Pha nước mắm: Đun sôi 1 muỗng đường với 4 muỗng nước, khi nước sôi cho 1 muỗng mắm và 1 muỗng dấm vào, trộn đều rồi tắt bếp, khi mắm nguội thì cho tỏi đập giập vào.

Bún bò trộn cho ngày hè nóng nực 5

– Trụng giá và cà rốt qua nước sôi rồi xếp bún vào tô, cho rau sống, giá, cà rốt, thịt bò, lạc rang vào bát, thêm chút hành khô cho thơm. Khi ăn rưới nước mắm rồi trộn đều.

Bún bò trộn cho ngày hè nóng nực 6
Lê Nguyệt Anh

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.