Cách chữa sưng, đau họng

Những bệnh dễ mắc của dân văn phòng

Thời tiết thay đổi mỗi khi chuyển mùa là cơ hội cho vi trùng phát triển, nơi chúng thường tấn công đầu tiên là mũi họng.

  • 1

    Chữa bằng giấm:

    Khi bị sưng, đau họng, ta có thể dùng giấm pha với lượng nước bằng với giấm súc miệng, sẽ thấy đỡ đau hơn.

  • 2

    Chữa bằng muối:

    Ta lấy muối rang khô, chín, giã nhỏ, thổi vào trong họng, nhổ nước bọt ra, cảm giác đau sẽ hết, lại chữa được viêm.

  • 3

    Chữa bằng lê:

    Nếu thường xuyên ăn lê, có thể chống nhiệt miệng, đau họng.

  • 4

    Chữa bằng mướp:

    Ta lấy quả mướp non, giằm nát lấy nước xúc miệng thường xuyên

  • 5

    Chữa bằng xì dầu:

    Khi bị đau họng, ta có thể lấy 1 thìa canh xì dầu xúc miệng, xúc khoảng 1 phút thì nhổ ra, làm liên tục 2 – 3 lần sẽ thấy tác dụng. Khi xúc miệng, cố gắng ngửa cao cổ để xì dầu tiếp xúc vào họng, hiệu quả sẽ tốt