Chuyên gia Shu Uemura: “Cách dưỡng da tốt nhất là hạn chế stress”


Chuyên gia trang điểm Yuji Asano.

Shu Uemura được biết đến như một hãng mỹ phẩm dưỡng da, trang điểm danh tiếng ở Nhật Bản và thế giới. Shu Uemura là nhãn hàng tài trợ phần trang điểm cho show diễn thời trang David Jones Xuân/ Hè 2014 vừa qua. Chuyên gia trang điểm chính của Shu Uemura, người đảm nhận việc chỉ đạo trang điểm cho toàn bộ show diễn, ông Yuji Asano đã có một cuộc chia sẻ ngắn với tạp chí Vogue về vấn đề dưỡng da và trang điểm theo quan niệm của mình.

* Ông thường lấy cảm hứng cho công việc trang điểm của mình từ đâu?

– Nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi tìm thấy nguồn cảm hứng từ trong những giấc mơ của chính mình.

* Theo dự đoán của ông, xu hướng làm đẹp, trang điểm nào sẽ là tâm điểm trên sàn diễn quốc tế vào mùa Thu/ Đông sắp tới? 

– Đó là sự tập trung vào đôi mắt và làn da, hai thứ này rất quan trọng.

* Shu Uemura được biết đến với những sản phẩm chăm sóc da tuyệt vời. Vậy theo ông, điều gì là quan trọng nhất để có được làn da hoàn hảo?

– Một cuộc sống không có stress là điều quan trọng nhất! 

* Mẹo làm đẹp, trang điểm nào ông thấy tâm đắc nhất? 

– Một mẹo tôi khá thích đó là không đánh kem nền với độ dày như nhau trên toàn khuôn mặt, bạn phải biết cách kiểm soát chúng. Ở phần má, chúng ta nên đánh nhiều kem hơn một chút và phần mắt ít kem hơn. Đây cũng là quy tắc tôi áp dụng cho các người mẫu tại show diễn David Jones Xuân/ Hè 2014 vừa qua.

Sau đây là 2 kiểu trang điểm đặc trưng trong show diễn được ông Yuji Asano chia sẻ.

Kiểu 1

– Mắt khói:

Dùng một loại kem dạng gel làm kem lót vùng mắt trước khi trang điểm. Thoa kem lót kỹ cả phần mí trên và mí dưới. Sau đó, trộn giữa hai màu mắt xám nhẹ và nude tự nhiên, đánh đều phần bầu mắt, nhạt dần ra phía ngoài để có được đôi mắt khói. 

– Lông mi:

Sử dụng mi giả, gắn trên nửa đầu của mi thật. Asano cho biết điều này giúp mi mắt người mẫu trở nên dày hơn mà không có cảm giác dùng quá nhiều mi giả. Vì vậy, khi nhìn từ phía trước, mọi người không thể biết được là người mẫu đang đeo mi giả, mà chỉ cảm giác đó là một hàng mi thật khá dày.

– Da:

Các chuyên gia trang điểm muốn làn da người mẫu trong suốt, mịn màng như sương nhưng lại không được quá bóng. Vì thế họ bắt đầu sử dụng miếng mút dạng bóng đèn và chấm nhẹ, tán đều kem nền lên khắp da, từ từ di chuyển miếng mút cho đến khi làn da có được độ mịn như ý. Phần má được để tự nhiên, với một chút phấn tạo khối và kem nền dạng lì. 

Kiểu 2

– Da:

Các chuyên gia cũng tạo một lớp nền với đôi má tự nhiên. Vì vậy thay vì đánh má hồng như búp bê cho người mẫu, chuyên gia trang điểm dùng phấn tạo khối tán nhẹ dọc phần xương gò má. Đối với môi, họ cũng chọn một màu hồng nhạt tự nhiên, như đôi môi vừa ửng hồng do cắn chứ không phải dùng son.

– Lông mi: 

Lông mi thật sự là trọng tâm của đôi mắt. Asano muốn sử dụng mi giả ở phần mi dưới của người mẫu để làm mắt trở nên to hơn. Tuy nhiên, mỗi người mẫu lại có một kiểu mắt khác nhau, do đó Asano đã gắn mi giả vào nửa mi dưới cho một số người mẫu và một số khác thì gắn cả mi trên và mi dưới. 

Nguồn: Theo Vogue, Harsper Bazaar

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.