Đừng vứt cây mascara cũ

Mascara luôn có một lọ mực đi kèm cây cọ chải mi. Nếu bạn đã dùng hết mascara hay cây mascara bị khô, hết hạn, hãy rửa sạch và tận dụng lại cây cọ đó cho nhiều mục đích khác nhau. Sau đây là một vài gợi ý đơn giản:

1. Chải lông mày

Bạn có thể dùng cọ mascara chải lông mày để chúng ngay hàng thẳng lối, chải dầu dừa lên lông mày giúp nó mọc dài và đậm hơn hay chải bột màu lên lông mày nếu bạn muốn trang điểm mà quên đem theo hoặc đã làm mất cây cọ.

2. Nhuộm dặm chân tóc

Bất cứ ai từng nhuộm dặm chân tóc ở nhà để tiết kiệm chi phí đều có thể hiểu được sự khó khăn khi thoa thuốc huộm lên khu vực này. Tuy nhiên với một cây cọ mascara cũ, sạch, bạn có thể thoa thuốc nhuộm dễ dàng lên chân tóc mà không bị quá tay hay dây bẩn ra những khuu vực xung quanh.

3. Loại bỏ lớp da chết gần móng tay

Thông thường đi làm nail, người thợ sẽ giúp bạn cắt bỏ phần da ở dưới gốc móng tay. Tuy nhiên bạn cũng có thể làm điều đó tại nhà bằng cách thoa dầu tự nhiên lên móng tay, chờ một lúc rồi dùng cây cọ mascara cũ chải đều lên các gốc móng. Tế bào da chết sẽ được loại bỏ nhẹ nhàng.

4. Chải những sợi tóc con

Khi bạn hoàn thành xong một kiểu tóc khá ưng ý, cầu kỳ nhưng lại gặp phải những sợi tóc con chĩa ra 2 bên, hãy dùng một chút gel giữ nếp, xịt lên phần tóc con và dùng cọ mascara chải chúng vào nếp gọn gàng mà không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của tóc. Cọ mascara với đặc tính nhỏ gọn có thể xử lý tóc con ở những vị trí mà cây lược không vào được. 

5. Lấy bớt mascara ra khỏi mi

Nếu bạn lỡ tay chải một lớp mascara quá dày lên mi, mi sẽ bị nặng và kém tự nhiên. Giải pháp lúc này là hãy lấy một cây cọ mascara sạch khác, chải vài lượt lên mi lúc nó chưa khô để phần mascara thừa dính vào cọ. Khi đó bạn sẽ có hàng mi tự nhiên hơn mà không phải mất thời gian tẩy trang và chải lại từ đầu.

6. Làm sạch các kẽ móng

Đôi khi những vật nhọn như đầu dũa, đầu kìm hay kéo có thể làm tổn thương da khóe móng khi bạn lỡ tay đâm mạnh. Thay vào đó, hãy dùng đầu cọ mascara cũ để quét sạch phần bụi bẩn này. Để tăng hiệu quả làm sạch, bạn có thể nhúng cọ mascara với một chút dầu tẩy trang sau đó chải móng.

7. Tẩy tế bào chết môi

Đây là một cách tuyệt vời để thoát khỏi tình trạng môi bong tróc. Thay vì dùng bàn chải đánh răng, bạn có thể sử dụng cây mascara cũ, chải nhiều lần lên môi ướt rồi rửa sạch, thoa son dưỡng là có đôi môi mềm mịn và căng đầy. 

8. Làm sạch các ngóc ngách nhỏ của đồ dùng

Bất kỳ kẽ hở nhỏ nào trong nhà, đồ đạc cũng là nơi bụi và chất bẩn “trú ngụ”. Hãy dùng một chiếc cọ mascara cũ để làm sạch kẽ bàn phím máy tính, đồ trang sức, khe tản nhiệt của máy sấy hay lỗ vòi hoa sen.

9. Chải mi, mày với dầu thực vật

Phương pháp chải mi, mày bằng dầu olive, argan, hạnh nhân để chúng mọc dài và đẹp hơn không còn mới. Bạn có thể dùng cây cọ mascara cũ nhúng dầu và chải đều trước khi đi ngủ để có được hiệu quả tối đa. 

10. Tạo họa tiết nail lạ

Nghệ thuật sơn móng tay không có giới hạn cho sự sáng tạo. Với một chiếc cọ mascara cũ, bạn có thể dùng nó nhúng vào sơn để chải nhiều đường lên móng tay và tạo ra kiểu móng mới. 

 

Nguồn: Theo Beauty High

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.